Hàn Quốc hoàn tất cuộc bầu cử lịch sử giữa đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 15.4, người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với tỉ lệ hơn 62%.

Yonhap đưa tin, tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trong năm nay đạt 62,8% trong tổng số 44 triệu cử tri đủ điều kiện tại 14.330 điểm bầu cửa trên toàn quốc, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC). Các cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 6h sáng cùng ngày. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 28 năm qua.

Hàn Quốc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội 4 năm một lần để bầu 300 ghế trong Quốc hội - với 253 ghế được bầu trực tiếp và 47 vị trí đại diện theo tỷ lệ.

Hàn Quốc tổ chức bầu cử trong bối cảnh những nỗ lực xét nghiệm và kiểm dịch nhanh chóng trên diện rộng đã làm chậm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ở nước này. Hàn Quốc hiện ghi nhận dưới 30 ca mắc mới COVID-19 trong ngày thứ 3 liên tiếp tính tới ngày 14.4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc lên 10.591 ca.

Các chuyên gia cho biết việc bỏ phiếu sớm và cảm giác vượt qua khủng hoảng sau đại dịch COVID-19 dường như đã thúc đẩy công dân đi bỏ phiếu.

"Trong khi đất nước đang trải qua những khó khăn do COVID-19, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu", Yonhap dẫn lời một cử tri tên Lee, 49 tuổi tại một điểm bỏ phiếu ở Seoul, cho biết.

Lee Sung-wook, một cử tri khác ở thành phố Busan phía đông nam Hàn Quốc, cho biết: "Tôi có thể cảm thấy sức nóng của cuộc bầu cử".

Theo các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu, Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) dự kiến sẽ chiến thắng, giành đa số ghế trong Quốc hội, do cách phản ứng của Chính phủ đối với dịch COVID-19 được đánh giá tích cực.

Để đảm bảo an toàn cho cử tri, NEC yêu cầu tất cả các cử tri có mặt tại các điểm bỏ phiếu đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đeo găng tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu.

Chính phủ đã quyết định tạm thời dỡ bỏ các quy tắc kiểm dịch để cho phép những người đang tự cách ly đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 15.4.

Chỉ những người tự cách ly không có triệu chứng và cảm thấy sẵn sàng mới được phép bỏ phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu chính thức kết thúc lúc 18h (giờ địa phương). Trong số 50.000 người tự cách ly, 13.000 người đã đăng ký đi bỏ phiếu.

Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết: "Thật là một niềm tự hào lớn đối với chúng tôi khi tổ chức các cuộc bầu cử theo kế hoạch đã định bất chấp dịch bệnh COVID-19, và thậm chí đảm bảo quyền bầu cử cho các bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc những người đang bị cách ly".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lê Thanh Hà |

Miễn là không có triệu chứng mắc COVID-19, tất cả công dân Hàn Quốc thuộc diện tự cách ly sẽ có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp vào hôm nay - ngày diễn ra tổng tuyển cử tại nước này.

Hàn Quốc: Hơn 70% bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Lê Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận sự giảm tốc và tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đã vượt mốc 70%.

Hàn Quốc áp dụng vòng tay điện tử với người vi phạm cách ly chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ sử dụng vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các quy tắc cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lê Thanh Hà |

Miễn là không có triệu chứng mắc COVID-19, tất cả công dân Hàn Quốc thuộc diện tự cách ly sẽ có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp vào hôm nay - ngày diễn ra tổng tuyển cử tại nước này.

Hàn Quốc: Hơn 70% bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Lê Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận sự giảm tốc và tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đã vượt mốc 70%.

Hàn Quốc áp dụng vòng tay điện tử với người vi phạm cách ly chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ sử dụng vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các quy tắc cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.