Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lê Thanh Hà |

Miễn là không có triệu chứng mắc COVID-19, tất cả công dân Hàn Quốc thuộc diện tự cách ly sẽ có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp vào hôm nay - ngày diễn ra tổng tuyển cử tại nước này.

Theo Straits Times, trước khi đến điểm bỏ phiếu, những cử tri nào có ý định đi bầu cử trực tiếp thì đều phải đăng ký trước 6 giờ tối (giờ địa phương) ngày 14.4. Nếu không đáp ứng điều kiện này, thay vì đến trực tiếp, họ sẽ chỉ được phép bỏ phiếu qua thư.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC), khoảng 50.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu đang thuộc diện tự cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở công cộng. NEC cũng cho hay những cử tri chọn hình thức đi bỏ phiếu trực tiếp sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đầu tiên, cử tri sẽ phải đeo khẩu trang và đi bộ hoặc đi bằng ôtô để đến điểm bỏ phiếu gần nhất. Họ có thể rời khỏi nhà hoặc cơ sở cách ly chỉ từ 5h20 chiều và đến trạm bỏ phiếu trước 6 giờ tối. Trong quá trình di chuyển, cử tri sẽ được hộ tống bởi các nhân viên y tế, hoặc được theo dõi qua ứng dụng.

Khi đến điểm bỏ phiếu và chờ đến lượt, mỗi người phải đứng cách nhau ít nhất 2 mét. Ngoài ra, họ sẽ bỏ phiếu tại quầy riêng để phân biệt với các cử tri không thuộc diện cách ly. Đồng thời, khi đến nơi, cử tri sẽ được kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo găng tay trước khi bỏ phiếu. Găng tay đã sử dụng sau đó phải bỏ vào thùng rác được chỉ định.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các nhân viên sẽ khử trùng quầy bỏ phiếu và cử tri rời khỏi phòng bỏ phiếu qua 1 lối đi khác để giảm thiểu tiếp xúc với cộng đồng. Họ phải trở về nhà hoặc đến cơ sở cách ly trước 7 giờ tối và không được phép dừng lại ở bất cứ đâu, đồng thời, phải báo đã kết thúc việc bỏ phiếu thông qua ứng dụng hoặc nhắn tin bằng điện thoại di động.

Trước đó, từ ngày 10-11.4, Hàn Quốc đã bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm tổng tuyển cử ngày 15.4, trong bối cảnh giới chức tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn cho cử tri tại các điểm bỏ phiếu là ưu tiên hàng đầu của NEC vì lo ngại rằng các cử tri có thể phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bầu cử Quốc hội khóa 21 tại Hàn Quốc diễn ra vào 15.4, với 35 đảng chính trị tham gia cạnh tranh 47 ghế trong Quốc hội. Đây là lần đầu tiên có nhiều đảng tham gia nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ bầu cử nghị sĩ theo danh sách đảng năm 2004.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Hơn 70% bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Lê Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận sự giảm tốc và tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đã vượt mốc 70%.

Hàn Quốc áp dụng vòng tay điện tử với người vi phạm cách ly chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ sử dụng vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các quy tắc cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 21

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm tổng tuyển cử ngày 15.4, trong bối cảnh giới chức tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc: Hơn 70% bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Lê Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận sự giảm tốc và tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đã vượt mốc 70%.

Hàn Quốc áp dụng vòng tay điện tử với người vi phạm cách ly chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ sử dụng vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các quy tắc cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 21

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm tổng tuyển cử ngày 15.4, trong bối cảnh giới chức tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19.