Hàn Quốc: COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát

HỒNG HẠNH |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần ở Hàn Quốc sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát vào đầu tháng này, theo Korea Herald.

Giáo sư Ki Mo-ran thuộc Trung tâm Ung thư Quốc gia cho biết, ngày 1.5, tỉ lệ lây nhiễm của Hàn Quốc giảm xuống ở mức 0,58 nhờ vào giãn cách xã hội nhưng từ ngày 2 đến 12.5, tỉ lệ lây nhiễm trung bình nhảy vọt lên mức 2,58.

Nếu tỉ lệ lây nhiễm lớn hơn 1 - một người nhiễm virus sẽ lây truyền cho hơn 1 người khác - thì dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh.

Giáo sư Ki cho hay, tỉ lệ lây nhiễm trung bình ở Hàn Quốc cao nhất trong khoảng thời gian từ ngày 18.2 - khi ca nhiễm virus đầu tiên được xác nhận ở nhà thờ Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu - đến ngày 28.2. Tỉ lệ lây nhiễm vào thời điểm đó ở mức 3,53.

Từ ngày 29.3 đến ngày 1.5, tỉ lệ lây nhiễm giảm xuống còn 0,58 nhờ vào giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt của chính phủ.

Các ca mắc COVID-19 có liên quan đến các hộp đêm ở ổ dịch Itaewon vẫn tiếp tục trong hơn 2 tuần qua kể từ khi ca nhiễm virus đầu tiên từ được xác nhận vào ngày 6.5.

Ngày 22.5, tổng cộng có 207 ca mắc liên quan đến Itaewon, trong đó có 95 người ở hộp đêm và 112 người từng tiếp xúc với họ.

Cơ quan y tế ước tính, khoảng 5.500 người đã đến các hộp đêm trong khoảng thời gian từ ngày 24.4 đến ngày 6.5 và khoảng 1.000 người trong số đó chưa được kiểm dịch vào tuần trước.

Dựa trên mô hình tính toán của giáo sư Ki, giả sử tất cả mọi người được kiểm dịch và truy dấu được tất cả bệnh nhân mắc COVID-19, số ca nhiễm mới hàng ngày trong 2 tuần qua sẽ ít hơn 1/3 nếu như một nửa trong số đó được tìm thấy.

Giáo sư Ki cho biết, Hàn Quốc sẽ có khả năng quay trở lại tình hình như trước kia với tỉ lệ lây nhiễm thấp vào tháng 7 trước khi xảy ra hàng loạt các ca mắc ở Itaewon.

"Giả sử các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của chính phủ có hiệu lực từ ngày 12.5, số ca mắc mới hàng ngày dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 10 vào ngày 4.6", giáo sư Ki chia sẻ. "Nếu hiệu lực của các biện pháp đã được thực hiện trong một tuần sau đó vào ngày 19.5, số ca mắc mới hàng ngày sẽ giảm xuống dưới 10 vào ngày 29.6".

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm tại bệnh viện lớn

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đang đối mặt với nỗi lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm liên quan đến một bệnh viện lớn ở Seoul, sau khi 4 y tá làm việc tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Đội bóng Hàn Quốc xin lỗi vì dùng "búp bê người lớn" thay khán giả

Hải Anh |

Đội bóng Hàn Quốc FC Seoul đã phải xin lỗi công chúng vì công khai sử dụng búp bê tình dục để lấp những chỗ trống trên khán đài sân vận động.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hàn Quốc lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm tại bệnh viện lớn

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đang đối mặt với nỗi lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm liên quan đến một bệnh viện lớn ở Seoul, sau khi 4 y tá làm việc tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Đội bóng Hàn Quốc xin lỗi vì dùng "búp bê người lớn" thay khán giả

Hải Anh |

Đội bóng Hàn Quốc FC Seoul đã phải xin lỗi công chúng vì công khai sử dụng búp bê tình dục để lấp những chỗ trống trên khán đài sân vận động.