Hàn Quốc công bố thiết kế tàu sân bay đầu tiên trang bị F-35B

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố thiết kế tàu sân bay đầu tiên của nước này, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng chiến đấu cơ F-35B của Mỹ.

Tàu sân bay đầu tiên mà Hàn Quốc dự định đóng hiện được đặt tên là LPX-II. Dựa trên các tàu sân bay trực thăng lớp Dokdo, nhưng LPX-II lớn hơn nhiều và được cấu hình lại để phù hợp với tiêm kích F-35B cất, hạ cánh thẳng đứng, giống như các tàu tấn công đổ bộ của Mỹ.

Theo kế hoạch được tiết lộ vào đầu tuần này, tàu sân bay đầu tiên của Hàn Quốc sẽ là một tàu sân bay hạng nhẹ, không phải là tàu tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, nó sẽ lớn hơn nhiều so với các tàu tấn công hiện tại của Seoul - trực thăng đổ bộ lớp Dokdo (LPH) - với sàn đáp phẳng phía trên cho máy bay trực thăng cùng với sàn bên dưới.

Lượng giãn nước của một tàu lớp Dokdo là khoảng 18.800 tấn khi đầy tải, nhưng LPX-II có thể sẽ có lượng giãn nước trên 40.000 tấn khi đầy tải, có thể sánh ngang với các tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Mỹ và Type 075 của Trung Quốc.

Giống như các tàu sân bay Mỹ, LPX-II sẽ trang bị máy bay tàng hình F-35B. Theo trang Naval News, LPX-II sẽ có thể chở khoảng 20 chiếc F-35B. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó cũng sẽ chở được nhiều loại trực thăng. Khác với những gợi ý thiết kế trước đó, hình ảnh gần đây nhất cho thấy một sàn đáp phẳng trên tàu sân bay này.

CNN trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, tàu sân bay cỡ 30.000 tấn có thể chuyên chở binh lính, khí tài và vật tư, đồng thời có thể vận hành các tiêm kích có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng. Tàu sẽ giúp quân đội ngăn chặn hiệu quả hơn các mối đe dọa và điều động lực lượng, cũng như khí tài đến một khu vực tranh chấp trên biển bằng cách đóng vai trò như một tàu kiểm soát cho hải quân”.

Hợp đồng của dự án đã được trao cho tập đoàn Hyundai Heavy Industries vào tháng 10 năm ngoái, nhưng thiết kế cuối cùng có thể đến cuối năm nay mới hoàn thành. Dự kiến, tàu sân bay sẽ được đưa vào trang bị cho Hải quân Hàn Quốc vào đầu những năm 2030.

Hàn Quốc không đưa ra ước tính chi phí cho tàu sân bay hạng nhẹ, nhưng chính phủ Mỹ cho biết giá một phiên bản mới của tàu sân bay USS America - lớn hơn tàu của Hàn Quốc từ 25% đến 30% - vào khoảng gần 4 tỉ USD. Chiến đấu cơ F-35B có giá khoảng 122 triệu USD mỗi chiếc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Phương Linh |

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã vào quỹ đạo cách trái đất 36.000 km vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tập trận chung với hải quân Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz vừa có cuộc tập trận chung với các tàu hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương hôm 20.7.

Ông Kim Jong-un bất ngờ hủy kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên đình chỉ "kế hoạch hành động quân sự" chống Hàn Quốc trong cuộc họp Quân ủy Trung ương do ông Kim Jong-un chủ trì.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Phương Linh |

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã vào quỹ đạo cách trái đất 36.000 km vào lúc 5h11 (giờ Việt Nam) ngày 31.7.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tập trận chung với hải quân Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz vừa có cuộc tập trận chung với các tàu hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương hôm 20.7.

Ông Kim Jong-un bất ngờ hủy kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên đình chỉ "kế hoạch hành động quân sự" chống Hàn Quốc trong cuộc họp Quân ủy Trung ương do ông Kim Jong-un chủ trì.