Yonhap đưa tin, trong cuộc họp tổ chức ngày 11.9, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, cơ quan Phòng chống Tai nạn và An toàn Trung ương trực thuộc Bộ đã hoàn tất đánh giá tổng thiệt hại kinh tế do mưa bão gây ra ở nước này từ ngày 28.7 đến 11.8.
Theo đó, con số thống kê thiệt hại lên tới 1.037 tỉ won (tương đương 870 triệu USD), bao gồm 936,3 tỉ won với các cơ sở công cộng và 100,8 tỉ won với các cơ sở tư nhân.
Con số này đánh dấu thiệt hại nặng nề nhất do bão và lũ lụt ở Hàn Quốc kể từ năm 2006, khi bão Ewiniar tấn công khiến nước này chịu thiệt hại tài sản 1.834 tỉ won (tương đương 1.540 triệu USD).
Khoảng 3.430 tỉ won (tương đương 2.890 triệu USD), tổng hợp từ chi tiêu chính phủ, các tỉnh và khu vực, đã được thiết lập để khắc phục thiệt hại do các trận mưa bão gần đây gây ra và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2006.
Tuy nhiên, thực tế, số tiền dành cho các cơ sở công cộng chiếm tới 3.260 tỉ won và các cơ sở tư nhân là 1,64 tỉ won.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc lý giải: "Thông thường, quỹ khắc phục thiệt hại được thiết lập ở mức gấp khoảng 2,5 lần cho đến 3 lần con số tổn thất kinh tế, nhưng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ thêm một chút để giải quyết cơ bản các nguyên nhân đằng sau những thiệt hại thông qua hoạt động sửa chữa và phục hồi".
Bộ cũng cho biết, con số thiệt hại trên chưa bao gồm thiệt hại do hai cơn bão Maysak và Haishen - cơn bão số 9 và số 10 trong mùa hè này ở Hàn Quốc, gây ra. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá và công bố trong thời gian tới.