Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ COVID-19 trị giá hơn 8 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc vừa công bố gói 8,49 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và người lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Reuters đưa tin, Hàn Quốc ngày 29.12 đã công bố gói 9,3 nghìn tỉ won (tương đương 8,49 tỉ USD) mới để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19 thứ ba và những người dễ bị thất nghiệp do dịch bệnh.

Theo đó, 5,6 nghìn tỉ won (tương đương 5,11 tỉ USD) sẽ được sử dụng để phát tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ, người lao động tạm thời hoặc lao động tự do và tài xế taxi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết.

Khoảng 2,9 nghìn tỉ won (tương đương 2,65 tỉ USD) được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các khu du lịch trượt tuyết và khách sạn, đồng thời giúp duy trì nhiều việc làm hơn cho người Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung các hạn chế mới trong tuần này như cấm tụ tập trên 4 người và đình chỉ các khu trượt tuyết và các môn thể thao du lịch, nhằm ngăn chặn virus lây lan trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Ngoài ra, chính phủ cũng dành 0,8 nghìn tỉ won khác (tương đương 0,73 tỉ USD) nhằm tăng cường hệ thống y tế công cộng.

Bộ Tài chính cho biết, các khoản phát tiền mặt sẽ được triển khai bắt đầu từ ngày 11.1 và hy vọng rằng, các biện pháp mới nhất này có thể giúp ích cho khoảng 5,8 triệu người.

Toàn bộ ngân sách cho gói hỗ trợ được lấy từ quỹ dự phòng của Bộ Tài chính, phần ngân sách còn lại trong năm cũng như ngân sách 2021.

Hôm 28.12, Hàn Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh các nỗ lực khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 trong bối cảnh tiếp tục ghi nhận số ca mắc hằng ngày cao gần như kỷ lục và phát hiện các ca mắc đầu tiên của biến chủng COVID-19 đang lưu hành ở Anh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Thảm kịch hàng trăm lao động Thái Lan chết ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cái chết của hàng trăm lao động Thái Lan ở Hàn Quốc đã bị Quỹ Thomson Reuters phanh phui, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra về số phận của những người di cư này.

Đưa gần 700 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Nhật Bản về nước

Khánh Minh |

Trong hai ngày 20-21.12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Nhật Bản đưa công dân Việt Nam về nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Thảm kịch hàng trăm lao động Thái Lan chết ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cái chết của hàng trăm lao động Thái Lan ở Hàn Quốc đã bị Quỹ Thomson Reuters phanh phui, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra về số phận của những người di cư này.

Đưa gần 700 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Nhật Bản về nước

Khánh Minh |

Trong hai ngày 20-21.12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Nhật Bản đưa công dân Việt Nam về nước.