Hàn Quốc có động thái mới để đạt tỉ lệ tiêm chủng 80%

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký tiêm vaccine COVID-19 của phụ nữ mang thai trong tuần này, nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 80% người trưởng thành vào cuối tháng.

Theo Reuters, các cơ quan y tế Hàn Quốc coi các bà mẹ mang thai là chìa khóa của chiến dịch và đang tìm cách thu hút sự tham gia của họ thông qua các thông báo công khai và cuộc họp báo, cho biết họ có nhiều khả năng mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong nếu mắc COVID-19.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), phụ nữ mang thai có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19 bắt đầu vào ngày 8.10 và sẽ bắt đầu được tiêm chủng từ ngày 18.10 với vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong hôm 4.10 nói với công chúng: "Các loại vaccine an toàn cho phụ nữ mang thai và có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 cũng như mắc bệnh nghiêm trọng”.

Trong số 731 phụ nữ mang thai bị nhiễm virus ở Hàn Quốc tính đến tháng 8, khoảng 2% trong số họ phát bệnh nghiêm trọng - gấp 6 lần so với phụ nữ ở độ tuổi từ 20-45, theo KDCA.

Các quan chức cũng khuyến cáo những người mang thai dưới 12 tuần nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi tiêm.

Tính đến ngày 5.10, khoảng 54,5% trong số 52 triệu dân Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, riêng người trưởng thành là khoảng 63%. Giới chức Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho 80% người trưởng thành vào cuối tháng 10.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào tháng tới, cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho những người từ 75 tuổi trở lên và các nhóm ưu tiên khác vào tuần tới, bao gồm cả những người sống hoặc làm việc tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc.

Các nhà chức trách cũng đang vạch ra một kế hoạch để sống chung với COVID-19 và sẽ thực hiện theo các giai đoạn bắt đầu từ cuối tháng này, để dần giảm bớt các quy tắc và hạn chế. Trong giai đoạn đầu, ít nhất vẫn phải đeo khẩu trang.

KDCA hôm 5.10 đã báo cáo 2.028 trường hợp mới, trong bối cảnh các ca mắc mới tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn Chuseok của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các ca mắc bệnh nghiêm trọng đang giảm nhiều so với các đợt bùng phát trước đó, khi nhiều người già và người có sức đề kháng yếu đã được tiêm vaccine.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hàn Quốc cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine trong tháng 10

Song Minh |

Tổng thống Moon Jae-in ngày 21.9 cho biết, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong tháng 10 tới.

Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc đã chính thức tham gia liên minh thám hiểm Mặt trăng của NASA.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hàn Quốc cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine trong tháng 10

Song Minh |

Tổng thống Moon Jae-in ngày 21.9 cho biết, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong tháng 10 tới.

Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc đã chính thức tham gia liên minh thám hiểm Mặt trăng của NASA.