Hàn Quốc chuẩn bị đón 17.000 du học sinh Trung Quốc

Phương Linh |

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố hôm 21.2 rằng không có kế hoạch trì hoãn học kì mới trên toàn quốc mặc dù dịch COVID-19 đang bùng phát tại nước này.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thiết lập một lực lượng chuyên trách phối hợp với chính quyền thành phố Seoul đễ hỗ trợ các du học sinh tới từ Trung Quốc cho năm học mới.

Văn phòng giáo dục ở thành phố Daegu, nơi chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 trong tuần này đã hoãn lịch mở cửa trở lại 341 trường mẫu giáo, 456 trường tiểu học và trung học trong thành phố.

Những lời kêu gọi hoãn mở cửa trường học do lo ngại dịch bệnh ngày càng gia tăng, hơn 8.300 người đã kí vào đơn kiến nghị tại trang thông tin văn phòng Tổng thống vào chiều ngày 21.2.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Seoul và các văn phòng quận thuộc thủ đô sẽ hỗ trợ việc đi lại và thủ tục đăng kí cho sinh viên Trung Quốc tại các trường học trên địa bàn vào kì học mới.

Chính quyền thành phố Seoul cũng sẽ tổ chức xe buýt đưa đón sinh viên Trung Quốc từ sân bay về trường, mở các cơ sở trong thành phố để cung cấp chỗ ở tạm thời, đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày cho sinh viên.

5 cơ sở tạm thời trong thành phố có sức chứa 353 sinh viên, theo thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

Các du học sinh tới từ Trung Quốc sẽ phải cách ly 14 ngày trước khi được tới trường.

68 trường đại học đặt tại Seoul với khoảng 38.330 sinh viên Trung Quốc đăng kí theo học, đang đối mặt với việc thiếu không gian trong khuôn viên trường để cách ly số sinh viên này. Khoảng 17.000 trong số họ đang chuẩn bị quay trở lại trường khi năm học mới bắt đầu vào tháng 3.

Những sinh viên này sẽ được yêu cầu khai báo tình trạng sức khoẻ thông qua ứng dụng điện thoại và tình trạng sức khoẻ của họ sẽ được giám sát 2 lần 1 ngày trong suốt thời gian cách ly 14 ngày.

Tính tới thời điểm hiện nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng số 204 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng gấp 3 sau 3 ngày

Phương Linh |

Ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 52 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại quốc gia này lên con số 156.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng gấp 3 sau 3 ngày

Phương Linh |

Ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 52 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại quốc gia này lên con số 156.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.