Hàn Quốc cam kết viện trợ cho các quốc gia mới nổi chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ viện trợ hơn 400 triệu USD cho các quốc gia mới nổi trong năm nay để giúp các nước này thúc đẩy các dự án y tế ứng phó với dịch COVID-19.

Yonhap dẫn tin từ thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết: "Hàn Quốc cam kết sẽ viện trợ khoản tiền trị giá 400 triệu USD cho các quốc gia mới nổi trong năm nay nhằm giúp các nước này thúc đẩy các dự án y tế chống lại đại dịch".

Bộ trưởng Hong đã đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp với các bộ trưởng liên quan đến kinh tế hôm 27.4 và nhấn mạnh khoản trợ cấp này sẽ được cung cấp thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ cho phép hoãn việc thanh toán các khoản nợ có trị giá 110 triệu USD cho 26 quốc gia sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Hàn Quốc đang trải qua một "cú sốc lớn" vì ảnh hưởng của đại dịch làm tê liệt thương mại toàn cầu.

Sự bất ổn của thương mại toàn cầu càng gia tăng khi giá dầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh trên toàn thế giới. Bộ trưởng Hong cũng cho hay Hàn Quốc sẽ nỗ lực "đón đầu" trong việc giải quyết các bất ổn kinh tế do đại dịch. Tháng 5 tới, chính phủ sẽ lên kế hoạch giúp các công ty Hàn Quốc giành được các gói thầu thuộc các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài.

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 23.4, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý 1 năm 2020 đã giảm 1,4%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2008 do các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ. Tiêu dùng của Hàn Quốc cũng giảm tới 6,4% trong quý 1.

Mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ trị giá 32 tỉ USD cho các ngành công nghiệp chính bị ảnh hưởng bởi đại dịch và 1 kế hoạch khác để bảo vệ thị trường việc làm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc xây dựng bộ quy tắc 2 năm bình thường mới chung sống với COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc hôm 24.4 công bố hướng dẫn về 2 năm để trở lại nhịp sống bình thường mới trong bối cảnh COVID-19 sẽ không sớm biến mất, trong đó có làm việc linh hoạt, các bữa ăn nhanh ở các nhà hàng...

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 1 thập kỷ

Lê Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nền kinh tế Hàn Quốc vào tình trạng sụt giảm lớn nhất kể từ năm 2008 trong quý đầu tiên do các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Hàn Quốc: Virus từ bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại gần như không lây

Lê Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở các bệnh nhân COVID-19 có kết quả dương tính trở lại tại Hàn Quốc gần như không có khả năng lây nhiễm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàn Quốc xây dựng bộ quy tắc 2 năm bình thường mới chung sống với COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc hôm 24.4 công bố hướng dẫn về 2 năm để trở lại nhịp sống bình thường mới trong bối cảnh COVID-19 sẽ không sớm biến mất, trong đó có làm việc linh hoạt, các bữa ăn nhanh ở các nhà hàng...

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 1 thập kỷ

Lê Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nền kinh tế Hàn Quốc vào tình trạng sụt giảm lớn nhất kể từ năm 2008 trong quý đầu tiên do các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Hàn Quốc: Virus từ bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại gần như không lây

Lê Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở các bệnh nhân COVID-19 có kết quả dương tính trở lại tại Hàn Quốc gần như không có khả năng lây nhiễm.