Tính đến 15h ngày 3.3, tổng cộng có 89 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh hoặc hạn chế, thắt chặt đi lại đối với công dân Hàn Quốc như một biện pháp nhằm tránh lây lan COVID-19.
Trong đó, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc, kể cả những du khách đã từng đến du lịch ở quốc gia này trong 2 tuần qua. 52 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Trung Quốc đang hạn chế và thắt chặt nhập cảnh người Hàn Quốc.
Yonhap đưa tin ngày 3.3, Cộng hòa Nauru ở Nam Thái Bình Dương đã cấm nhập cảnh những người nước ngoài từng đến thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia và các khu vực bị nhiễm virus khác trong ba tuần qua.
Vào cùng ngày, Cộng hòa Maldives bắt đầu cấm nhập cảnh những người đã đến thăm thành phố Daegu và các vùng lân cận. Những người từ Seoul hoặc tỉnh Gyeonggi không bị cấm nhập cảnh.
Nepal công bố kế hoạch ngừng cấp thị thực cho công dân đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác, bắt đầu từ thứ ngày 10.3.
Nước Anh hiện tiến hành kiểm dịch đối với những người đã đi du lịch đến Hàn Quốc trong hai tuần qua, nếu họ có các triệu chứng nhẹ. Trước đó, quốc gia này khuyến nghị chỉ nên tự cách ly đối với du khách đến từ thành phố Daegu và Cheongdo gần đó.
Thủ đô Mátxcơva của Nga hiện yêu cầu tự cách ly 14 ngày đối với công dân Nga và người nước ngoài đã đến thủ đô trên các chuyến bay từ Hàn Quốc. Đảo Sakhalin, phía bắc Thái Bình Dương cũng đã thực thi các biện pháp kiểm dịch đối với những người đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi virus.
Tuy nhiên, Mỹ lại chưa thực hiện hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc mà họ chỉ phải kiểm tra nhiệt độ trước khi lên máy bay đến Mỹ.
Tính đến chiều ngày 3.3, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 5.186 với 31 ca tử vong khi nước này tăng tốc quy trình xét nghiệm "minh bạch và công khai" để ngăn chặn virus.