Hàn Quốc: Ca mắc COVID-19 vượt mốc 10.000, bác sĩ đầu tiên tử vong

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19, trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt mốc 10.000, theo Yonhap.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến 3.4, Hàn Quốc đã ghi nhận 10.062 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và đánh dấu ngày thứ 22 liên tiếp có các ca nhiễm mới dao động quanh mức 100 ca hoặc ít hơn.

Trong số 3 ca tử vong được báo cáo hôm 3.4, có 1 bác sĩ ở thành phố Daegu. Đây được coi là trường hợp bác sĩ đầu tiên tại Hàn Quốc tử vong vì COVID-19. Nước này đã ghi nhận 174 ca tử vong, trong đó, hơn nửa là người trên 80 tuổi.

Theo giới chức y tế Daegu, bác sĩ 60 tuổi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 19.3 và điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungbook. Hiện chưa rõ bác sĩ này lây bệnh từ nguồn nào, tuy nhiên, khả năng cao đã mắc trong quá trình khám cho bệnh nhân.

Tại Daegu, có 121 nhân viên y tế, bao gồm 14 bác sĩ đã mắc COVID-19. Thành phố này cùng với Gyeongsang Bắc là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19. Đến nay, tổng số trường hợp được ghi nhận ở Daegu và Gyeongsang Bắc lần lượt là 6.734 và 1.309.

Tuy đã ghi nhận tín hiệu giảm tốc của dịch COVID-19, chính phủ nước này tiếp tục khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết. Đồng thời, đình chỉ các cuộc tụ họp tôn giáo, các hoạt động thể thao trong nhà, câu lạc bộ ban đêm và các địa điểm giải trí khác.

Hôm 31.3, sau 3 lần trì hoãn, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo năm học mới sẽ bắt đầu vào 9.4 dưới hình thức học trực tuyến. Các trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em tiếp tục đóng cửa vô thời hạn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tiến hành bầu cử Quốc hội sớm ở nước ngoài giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội sớm cho các cử tri sinh sống tại nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên thế giới.

Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới từ ngày 9.4

Lê Thanh Hà |

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch COVID-19, Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới, dự kiến bắt đầu từ 9.4.

Hàn Quốc sẽ phát tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho người dân

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho các hộ gia đình giúp giảm nhẹ tác động kinh tế gây ra do dịch COVID-19.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Hàn Quốc tiến hành bầu cử Quốc hội sớm ở nước ngoài giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội sớm cho các cử tri sinh sống tại nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên thế giới.

Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới từ ngày 9.4

Lê Thanh Hà |

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch COVID-19, Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới, dự kiến bắt đầu từ 9.4.

Hàn Quốc sẽ phát tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho người dân

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho các hộ gia đình giúp giảm nhẹ tác động kinh tế gây ra do dịch COVID-19.