Hàn Quốc biểu tình rầm rộ phản đối hệ thống THAAD của Mỹ

Hà Liên |

Hàng ngàn người dân Hàn Quốc đã tham gia biểu tình quanh Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Seoul bày tỏ sự phản đối việc lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở nước này.

Ngày 24.6, khoảng 3.000 người trong dòng người biểu tình đi qua các con phố ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Những người biểu tình cầm theo biểu ngữ phản đối “Người Hàn Quốc ghét THAAD”, “Ủng hộ đàm phán hòa bình” và nhiều biểu ngữ hướng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một người biểu tình chia sẻ với Yonhap: “Việc triển khai THAAD, vốn không cần thiết cho phòng vệ trên bán đảo Triều Tiên, nên bị loại bỏ”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc tiếp xúc đầu tiên ở Washington vào tuần tới. Dự kiến, THAAD sẽ là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự giữ hai nhà lãnh đạo.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.