Hàn Quốc: 7 nhân viên cứu hộ mất tích do lật thuyền giữa dòng lũ

Lê Thanh Hà |

Bảy nhân viên cứu hộ đã mất tích tại Hàn Quốc trong vụ lật thuyền giữa dòng nước lũ.

Theo hãng tin Yonhap, vụ lật thuyền giữa dòng nước lũ xảy ra hôm 6.8 đã khiến 7 nhân viên cứu hộ mất tích, trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn được cảnh báo có thể gây thêm lũ lụt và lở đất tại Hàn Quốc.

Cụ thể, 3 thuyền cứu hộ bị lật và cuốn trôi trong khi đang cố gắng giải cứu 1 thuyền của cảnh sát mắc kẹt tại một con đập gần thành phố Chuncheon, phía đông bắc của Seoul. Nhân chứng cho hay, các nhân viên cứu hộ đã mất tích.

Một số khu vực tại Hàn Quốc đã chứng kiến 44 ngày mưa liên tục. Tính đến sáng 6.8, hơn 5.000 ngôi nhà và các cơ sở vật chất bị phá hủy và gần 8.065 ha hoa màu bị tàn phá.

Khoảng 1.600 người ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như các tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon buộc phải sơ tán. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 11 người đang mất tích.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại nặng nề tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại nặng nề tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, 1.016 con đường và cây cầu cũng bị thiệt hại do mưa lũ. Tổng cộng có 313 vụ lở đất đã được báo cáo.

Để khôi phục các cơ sở bị hư hại và giúp đỡ người di tản, chính phủ đã huy động hơn 48.800 nhân viên cứu hộ và tình nguyện, cùng 5.800 máy móc.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại các phòng tập thể dục và trung tâm cộng đồng đang được sử dụng làm nơi trú ẩn.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều khu vực tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Mưa lũ nhấn chìm nhiều khu vực tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tại Seoul, sông Han đã tràn qua bờ ở một số khu vực sau khi chính quyền buộc phải mở cửa xả lũ trên các đập thượng nguồn. Một số đường cao tốc bên bờ sông đã bị đình chỉ.

Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm 5.8 đã đến thăm một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và kêu gọi chính phủ xem xét đề xuất chỉ định 1 số khu vực thảm họa đặc biệt. Quyết định này có thể sẽ được ban bố vào 7.8 và đồng nghĩa với việc cho phép các khu vực ảnh hưởng nhận được nhiều viện trợ của chính phủ hơn.

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết đã kêu gọi tiếp tục thận trọng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn do khu vực miền trung và miền nam có khả năng hứng chịu lượng mưa lên tới 50 mm mỗi giờ kèm theo sức gió mạnh vào 6-7.8. 

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.

Mưa lũ Hàn Quốc 4.8: Hơn 1.000 người sơ tán, ít nhất 12 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Nhiều ngày mưa lớn kéo theo lũ lụt ở Hàn Quốc đã khiến hơn 1.000 người phải sơ tán và giết chết ít nhất 12 người, cùng 14 người khác mất tích.

Mưa lớn dồn dập, đập lớn Hàn Quốc hoạt động hết công suất

Phương Linh |

Mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực miền trung Hàn Quốc và vùng thủ đô Seoul ngày 3.8, làm ngập lụt nhà cửa và đường giao thông, các khu vực ven sông và miền núi bị buộc phải đóng cửa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.

Mưa lũ Hàn Quốc 4.8: Hơn 1.000 người sơ tán, ít nhất 12 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Nhiều ngày mưa lớn kéo theo lũ lụt ở Hàn Quốc đã khiến hơn 1.000 người phải sơ tán và giết chết ít nhất 12 người, cùng 14 người khác mất tích.

Mưa lớn dồn dập, đập lớn Hàn Quốc hoạt động hết công suất

Phương Linh |

Mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực miền trung Hàn Quốc và vùng thủ đô Seoul ngày 3.8, làm ngập lụt nhà cửa và đường giao thông, các khu vực ven sông và miền núi bị buộc phải đóng cửa.