Hạn chót đã điểm, Qatar làm gì với tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Qatar đối mặt với khả năng tiếp tục bị các nước Arab cô lập khi thời hạn để thực hiện bản yêu sách 13 điểm của các quốc gia này sẽ hết hạn vào tối nay (2.7). Nhưng đến hiện tại, không dấu hiệu gì cho thấy cuộc khủng hoảng vùng Vịnh được hóa giải.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết, các yêu cầu trong tối hậu thư các nước Arab đưa ra không phải để chống chủ nghĩa khủng bố mà can thiệp vào chủ quyền của Qatar, Reuters thông tin.

“Danh sách các yêu cầu này được tạo ra để từ chối. Nó không mang nghĩa để được chấp thuận hoặc để đàm phán”, ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nói. Quan chức Qatar cũng nói thêm rằng không một quốc gia nào được phép ra tối hậu thư cho một quốc gia có chủ quyền.

Cũng trong phát biểu với báo giới tại Rome, Italia, Ngoại trưởng Qatar khẳng định, thay vì phản đối thực hiện các yêu cầu, Doha sẵn sàng đối thoại với các quốc gia láng giềng.

Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh xảy ra từ tháng trước khi Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao, cắt kết nối giao thông vận tải với Qatar vì cáo buộc chính quyền Doha ủng hộ khủng bố. Qatar đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

Các nước quốc gia Arab cũng cảnh báo, sẽ có các biện pháp trừng phạt thêm nếu Qatar không đáp ứng 13 điều trong “tối hậu thư” được Kuwait trao cho Doha 10 ngày trước.

Các quốc gia vùng Vịnh đưa ra tối hậu thư đã nhấn mạnh rằng, các yêu cầu trong đó không thể đàm phán lại. Đại sứ UAE tại Nga cho biết, Qatar có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới nếu không đáp ứng những yêu cầu đó. Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash nói rằng, nếu không thực hiện, Qatar có thể bị buộc ra khỏi liên minh 6 nước vùng Vịnh. Các nước Saudia Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman và Bahrain nằm trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) được thành lập năm 1981. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Qatar và Iran thề “sát cánh” bất chấp tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào tối 25.6. Hai bên cam kết phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, bất chấp căng thẳng ngoại giao đang diễn ra ở vùng Vịnh.

Phản ứng của Qatar về tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Qatar đang xem xét "tối hậu thư" của 4 quốc gia Arab tẩy chay nước này, và cho biết danh sách không hợp lý và không thực hiện được, Reuters thông tin ngày 24.6.

Loạt yêu sách “khó đỡ” của Arab để ngưng tẩy chay Qatar

Hà Liên |

Kuwait vừa trao cho Qatar một bản danh sách những yêu cầu từ 4 quốc gia Arab đã tẩy chay nước này. Qatar có 10 ngày để thực hiện các yêu cầu trên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Qatar và Iran thề “sát cánh” bất chấp tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào tối 25.6. Hai bên cam kết phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, bất chấp căng thẳng ngoại giao đang diễn ra ở vùng Vịnh.

Phản ứng của Qatar về tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Qatar đang xem xét "tối hậu thư" của 4 quốc gia Arab tẩy chay nước này, và cho biết danh sách không hợp lý và không thực hiện được, Reuters thông tin ngày 24.6.

Loạt yêu sách “khó đỡ” của Arab để ngưng tẩy chay Qatar

Hà Liên |

Kuwait vừa trao cho Qatar một bản danh sách những yêu cầu từ 4 quốc gia Arab đã tẩy chay nước này. Qatar có 10 ngày để thực hiện các yêu cầu trên.