Hạn chế COVID-19 kiểu Panama: Phụ nữ ra đường ngày chẵn, đàn ông ngày lẻ

Phương Linh |

Ngày 30.3, Chính phủ Panama công bố biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, phân chia công dân theo giới trong nỗ lực hạn chế lây lan COVID-19.

Digital Journal đưa tin, bắt đầu từ 1.4, tại Panama, đàn ông và phụ nữ chỉ được ra khỏi nhà không quá 2 tiếng trong 1 lần và vào những ngày khác nhau.

Theo đó, đàn ông có thể đi siêu thị hoặc hiệu thuốc vào các ngày lẻ là thứ 3, thứ 5, thứ 7. Còn phụ nữ sẽ được phép ra ngoài vào các thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Ngày chủ nhật, không ai được phép rời khỏi nhà.

Biện pháp mới này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày kể từ 1.4.

"Việc kiểm dịch tuyệt đối này không gì ngoài mục đích bảo vệ tính mạng người dân'', Bộ trưởng An ninh Juan Pino phát biểu trong một cuộc họp báo cho biết.

Theo Bộ trưởng Pino, hơn 2.000 người đã bị bắt giữ vào tuần trước vì không tuân thủ các biện pháp kiểm dịch.

Kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 10.3, Panama đã ghi nhận tổng số 1.075 ca nhiễm COVID-19, với 27 trường hợp tử vong và 43 bệnh nhân đang được chăm sóc trong điều kiện đặc biệt.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia phong tỏa 7 ngôi làng để ngăn ngừa dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo cho cư dân của 7 ngôi làng ở ngoại ô Kuala Lumpur bị phong tỏa từ nửa đêm ngày 29.3.

Cảnh sát Nam Phi bắn đạn caosu buộc người dân tuân thủ khoảng cách an toàn

Phương Linh |

Cảnh sát Nam Phi hôm 28.3 đã phải bắn đạn caosu để buộc người dân chấp hành quy định khoảng cách an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố các trường học đóng cửa, công chức sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia phong tỏa 7 ngôi làng để ngăn ngừa dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo cho cư dân của 7 ngôi làng ở ngoại ô Kuala Lumpur bị phong tỏa từ nửa đêm ngày 29.3.

Cảnh sát Nam Phi bắn đạn caosu buộc người dân tuân thủ khoảng cách an toàn

Phương Linh |

Cảnh sát Nam Phi hôm 28.3 đã phải bắn đạn caosu để buộc người dân chấp hành quy định khoảng cách an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố các trường học đóng cửa, công chức sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần.