Hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc sắp hoàn thành

Song Minh |

Hầm Thái Hồ - hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc - sẽ được thông xe trước cuối năm nay.

Theo Tân Hoa Xã, đường hầm dài 10,8 km, rộng 43,6 mét nằm dưới hồ nước ngọt Thái Hồ lớn thứ ba Trung Quốc.

Đây là một phần của đường cao tốc Thường Châu - Vô Tích có tổng chiều dài 43,9 km.

Việc xây dựng đường hầm dưới nước bắt đầu vào tháng 1.2018 ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Hiện tại, tất cả các tầng hầm đã được hoàn thành, Công ty Kỹ thuật Cảng thứ Ba của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) - đơn vị phụ trách dự án - cho biết.

Dự án đang sử dụng thiết bị xử lý thép tự động và các hệ thống thông minh có thể đảm bảo không xả nước thải và bụi - theo ông Yang Guodong, người đứng đầu nhóm dự án.

Đường hầm dự kiến ​​sẽ trải qua các quá trình tiếp theo như đổ bê tông và xây dựng các công trình trên đảo hồ trong năm nay.

Khách du lịch thăm công viên Yuantouzhu ở hồ Thái Hồ ngày 13.3.2021. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch thăm công viên Yuantouzhu ở hồ Thái Hồ ngày 13.3.2021. Ảnh: Xinhua

Hồ Thái Hồ ở đồng bằng châu thổ sông Dương Tử nằm giữa ranh giới 2 tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Hồ rộng 2.250 km2 và sâu bình quân 1,94 m, là một trong bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất ở Trung Quốc, cùng các hồ Bà Dương, Động Đình và Hô Luân.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giữa lúc giá vàng kỷ lục, Trung Quốc sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Khi giá vàng cao kỷ lục trong năm 2020, Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 11,9% sản lượng toàn cầu.

Trung Quốc thả cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử

Song Minh |

Hơn 3.000 con cá tầm nuôi nhốt đã được thả vào trung lưu sông Dương Tử để hồi sinh quần thể cá tầm hoang dã của Trung Quốc đang bị đe dọa và cá tầm Dabry.

Trung Quốc lại có khai quật khảo cổ cực quý hiếm 20.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Cổ vật bằng đá quý hiếm vừa được khai quật ở đông bắc Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giữa lúc giá vàng kỷ lục, Trung Quốc sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Khi giá vàng cao kỷ lục trong năm 2020, Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 11,9% sản lượng toàn cầu.

Trung Quốc thả cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử

Song Minh |

Hơn 3.000 con cá tầm nuôi nhốt đã được thả vào trung lưu sông Dương Tử để hồi sinh quần thể cá tầm hoang dã của Trung Quốc đang bị đe dọa và cá tầm Dabry.

Trung Quốc lại có khai quật khảo cổ cực quý hiếm 20.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Cổ vật bằng đá quý hiếm vừa được khai quật ở đông bắc Trung Quốc.