CNN đưa tin, hai sĩ quan cảnh sát Điện Capitol đầu tiên khởi kiện sau vụ bạo loạn ngày 6.1 đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump ''cổ vũ, kích động'' đám đông bạo loạn tràn vào tòa nhà Quốc hội, khiến họ phải chịu những tổn hại cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sĩ quan cảnh sát James Blassingame và Sidney Hemby -những người đã gắn bó với lực lượng cảnh sát trong 28 năm - cho biết đã bị thương trong vụ tấn công. Theo nội dung đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C, Hemby bị đám đông xô đẩy, dồn ép ở cửa Điện Capitol, bị "xịt hóa chất" và chảy máu ở mặt. Còn Blassingame cho biết đã bị đập vào một cột đá, bị thương ở đầu và lưng. Mỗi sĩ quan đang đòi bồi thường thiệt hại ít nhất 75.000 USD.
Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phản hồi về vụ kiện. Trước đó, ông từng khước từ mọi trách nhiệm gây ra vụ tấn công bạo lực.
Đơn kiện của Blassingame và Hemby cũng mô tả nỗi khiếp sợ kinh hoàng mà các sĩ quan phải chịu đựng trong khung cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol thời điểm đó, bị áp đảo bởi đám đông hung hãn đang kích động và có vũ khí.
Blassingame hiện đang mắc chứng trầm cảm cùng những "tổn thương nặng nề về cảm xúc... tiếp tục bộc lộ". Anh bị ''ám ảnh bởi ký ức bị tấn công và các tác động giác quan - cảnh tượng, âm thanh, mùi vị và thậm chí cả cảm giác về cuộc tấn công luôn thường trực".
"Anh ấy cảm thấy tội lỗi khi không thể giúp đỡ các đồng nghiệp khác cũng đang bị tấn công và sống sót khi nhiều người khác không được may mắn như vậy'' - trích dẫn nội dung đơn kiện.
Đây là vụ kiện dân sự lớn thứ ba nhằm buộc cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn, sau khi hai nhà lập pháp Dân chủ từng đệ đơn kiện ông Trump và những người khác cũng liên quan đến vụ tấn công 6.1. Tất cả các vụ kiện đều đang trong giai đoạn sớm nhất, các luật sư của ông Trump vẫn chưa phải trả lời trước tòa.
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, hàng chục cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo loạn đang theo đuổi các vụ án hình sự chống lại những kẻ tấn công.