Hải quân Mỹ thải chiến hạm 362 triệu USD chỉ sau 5 năm hoạt động

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ đã cho ngừng hoạt động tàu tác chiến ven bờ USS Sioux City (LCS 11) sau chưa đầy 5 năm phục vụ.

Tàu chiến Mỹ USS Sioux City thuộc lớp Freedom được đưa vào hoạt động từ ngày 17.11.2018 tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis. Giá trị con tàu được báo cáo là 362 triệu USD và ban đầu được lên kế hoạch phục vụ trong 25 năm.

Theo tờ Business Insider, ngày 14.8.2023, tức là chưa đầy 5 năm sau đó, chính tay các thủy thủ đã hạ cờ lần cuối trong buổi lễ tại Trạm Hải quân Mayport, bang Florida.

“Mặc dù con tàu ngừng phục vụ từ hôm nay, nhưng di sản của tàu thì không. Trong nhiều năm tới, các thủy thủ đã phục vụ trên tàu vẫn sẽ vận dụng những bài học kinh nghiệm và kinh nghiệm nghề nghiệp đã tích lũy được” - Thuyền trưởng Daniel Reiher, Chỉ huy trưởng cơ sở huấn luyện tàu tác chiến ven bờ Đại Tây Dương cho biết.

Ông nói thêm: “Những bài học và kinh nghiệm đó được sử dụng để rèn giũa lớp kế cận, di sản của USS Sioux City sẽ củng cố các thế hệ mai sau của lực lượng hải quân”.

USS Sioux City đã hoàn thành bốn đợt triển khai vào tháng 12.2020, tháng 7.2021, tháng 12.2021 và tháng 10.2022.

Đây được biết đến là tàu tác chiến ven bờ đầu tiên hoạt động trong các Hạm đội 5 và Hạm đội 6 của Mỹ trên Đại Tây Dương, tham gia vào các hoạt động chống buôn bán ma túy cùng với Cảnh sát biển Mỹ.

Đây cũng là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được đặt tên theo thành phố Sioux ở bang Iowa.

Chương trình tàu tác chiến ven bờ được chia thành hai biến thể, bao gồm lớp Freedom vỏ thép do Lockheed Martin chế tạo tại Fincantieri Marinette Marine (số lẻ) và lớp Independence (số chẵn) vỏ nhôm của General Dynamics do Austal USA chế tạo.

USS Sioux City trở thành tàu tác chiến ven bờ thứ tư ngừng hoạt động, sau tàu lớp Freedom LCS-1, cùng hai tàu lớp Independence LCS-2 và Coronado LCS-4.

Hải quân Mỹ có kế hoạch loại bỏ 9 trong tổng số 16 LCS lớp Freedom trước hạn để tiết kiệm 4,3 tỉ USD dự kiến cho việc nâng cấp và bảo trì.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an bắt giữ 2 tội phạm đặc biệt nguy hiểm người Mỹ

Ngọc Vân |

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Việt Nam đã bắt giữ 2 đối tượng là công dân Mỹ đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Washington D.C tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Hà Nội

Khánh Minh |

Thủ đô Hà Nội và thủ đô Washington D.C với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính sẽ đóng góp quan trọng để tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Ảnh mới nhất tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ đăng ảnh mới nhất của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, vốn bị hư hại nặng sau khi đâm vào núi ngầm ở Biển Đông năm 2021.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Bộ Công an bắt giữ 2 tội phạm đặc biệt nguy hiểm người Mỹ

Ngọc Vân |

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Việt Nam đã bắt giữ 2 đối tượng là công dân Mỹ đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Washington D.C tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Hà Nội

Khánh Minh |

Thủ đô Hà Nội và thủ đô Washington D.C với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính sẽ đóng góp quan trọng để tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Ảnh mới nhất tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ đăng ảnh mới nhất của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, vốn bị hư hại nặng sau khi đâm vào núi ngầm ở Biển Đông năm 2021.