Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Song Minh |

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran sau khi các tàu này áp sát tàu Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tối 26.4.

Theo Al Jazeera, Hải quân Mỹ cho biết đã bắn cảnh cáo các tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở vùng Vịnh, cáo buộc các tàu IRGC áp sát tàu Mỹ trong vùng biển quốc tế.

Trong một tuyên bố hôm 27.4, Hạm đội 5 của Mỹ nói rằng ba tàu IRGC đã đến gần một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ và một tàu tuần tra của Cảnh sát biển Mỹ vào tối 26.4.

“Các thủy thủ đoàn Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng các tàu IRGC vẫn tiếp tục áp sát. Sau đó, thủy thủ đoàn của tàu tuần tra hải quân Mỹ Firebolt đã bắn cảnh cáo, và các tàu IRGC đã di chuyển đến một khoảng cách an toàn với các tàu của Mỹ” - tuyên bố viết.

Đây là cuộc chạm trán thứ hai giữa lực lượng Hải quân Mỹ và Iran tại vùng biển vùng Vịnh trong tháng này, sau khoảng một năm không có bất kỳ sự cố nào như vậy.

Đầu tuần này, Hải quân Mỹ công bố đoạn phim ngày 2.4 cho thấy một con tàu do IRGC chỉ huy đã cắt ngang trước tàu USCGC Monomoy, khiến tàu Cảnh sát biển Mỹ dừng lại đột ngột với động cơ bốc khói.

Iran không thừa nhận ngay lập tức cuộc chạm trán không dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại này.

Khoảng cách gần nhất mà tàu tấn công nhanh Iran áp sát tàu Mỹ là 60 mét trong sự cố tối 26.4.

Iran và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp để có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2018 để ủng hộ chiến lược "gây áp lực tối đa" chống lại Tehran, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ đàm phán ngoại giao với Iran và các cường quốc trên thế giới đang hy vọng cả hai nước sẽ tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Trước đó, ngày 27.4, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông nói rằng, quân đội Mỹ đã cẩn thận không để sự cố với Hải quân IRGC biến thành một cuộc khiêu khích luẩn quẩn.

“Các hoạt động mà chúng tôi thường thấy từ Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không hẳn là các hoạt động được chỉ đạo từ lãnh đạo tối cao hoặc từ nhà nước Iran, mà là những hành động vô trách nhiệm của các chỉ huy địa phương tại hiện trường” - Tướng Thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran tuyên bố làm giàu uranium lên mức chưa từng thấy

Song Minh |

Iran tuyên bố bắt đầu làm giàu uranium ở độ tinh khiết 60% - mức cao chưa từng thấy.

Tàu Iran bị tấn công ở Biển Đỏ

Song Minh |

Tàu Iran Saviz là mục tiêu tấn công của mìn limpet ở Biển Đỏ hôm 6.4.

Mỹ-Iran đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân

Ngọc Khánh |

Mỹ và Iran dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Áo nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Iran tuyên bố làm giàu uranium lên mức chưa từng thấy

Song Minh |

Iran tuyên bố bắt đầu làm giàu uranium ở độ tinh khiết 60% - mức cao chưa từng thấy.

Tàu Iran bị tấn công ở Biển Đỏ

Song Minh |

Tàu Iran Saviz là mục tiêu tấn công của mìn limpet ở Biển Đỏ hôm 6.4.

Mỹ-Iran đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân

Ngọc Khánh |

Mỹ và Iran dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Áo nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới.