Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19, trong đó có một người vừa trở về từ Italia.

Một nhân viên của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu mới trở về từ Italia và có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi ngã bệnh vào cuối tuần qua.

Các cuộc họp tại trụ sở của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu tại Brussels đã bị hủy cho đến ngày 13.3.

Bệnh nhân thứ hai làm việc trong một đơn vị an ninh của Hội đồng Châu Âu và được cho là đã tiếp xúc với một trường hợp nhiễm COVID-19 trước đó ở Bỉ - tờ Daily Mail dẫn lời một quan chức EU cho biết hôm 4.3.

Nhân viên Cơ quan Quốc phòng Châu Âu trở về từ Italia vào ngày 23.2, bắt đầu cảm thấy ốm vào ngày 29.2 và sau đó đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

"Chúng tôi xác nhận vụ việc", phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu Dana Spinant nói.

Người phát ngôn của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu Elisabeth Schoeffmann phủ nhận một bản tin của Euractiv rằng người đàn ông đã tham dự một cuộc họp kéo dài bốn giờ với 30 quan chức khác trước khi ông được chẩn đoán dương tính. Euractiv cho biết một trong những quan chức khác đã được xét nghiệm virus.

Nghị viện Châu Âu lập tức hạn chế ra vào trụ sở ở Brussels và Strasbourg, trong bối cảnh lo ngại rằng các cuộc tụ họp lớn có thể đẩy nhanh sự lây lan của dịch bệnh toàn cầu.

Bộ Y tế Bỉ cho biết, bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào được báo cáo trong các cơ quan của EU ở Brussels sẽ được tính vào số liệu của Bỉ, kể cả trường hợp quan chức EU thứ hai, người được cho là đã tiếp xúc với một bệnh nhân khác ở Bỉ.

Đã có ít nhất 23 ca nhiễm COVID-19 ở Bỉ, 10 ca trong số đó được báo cáo trong vòng 24 giờ qua.

Chín trong số 10 ca nhiễm mới là những người vừa trở về từ Italia, tâm dịch COVID-19 lớn nhất Châu Âu. Truyền thông Bỉ hôm 4.3 đưa tin trường hợp nhiễm đầu tiên trên đất Bỉ thay vì từ nước ngoài về.

Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hồi đầu tuần rằng cơ quan phòng chống dịch bệnh của EU (ECDC) đã nâng mức độ rủi ro "từ trung bình lên cao".

"Nói cách khác, virus tiếp tục lây lan" - bà von der Leyen nói với các phóng viên.

Các bộ trưởng y tế của EU sẽ có cuộc họp bất thường lần thứ hai trong năm nay tại Brussels vào ngày mai (6.3) để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.