Hải quân Châu Âu tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Hải quân các nước Châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đang tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Khẳng định cơ sở trong khu vực

Các quốc gia lớn ở Châu Âu đang gửi tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Nikkei đưa tin. Ngày 3.3, Đại sứ quán Pháp tại Tokyo đã đăng một bài viết mô tả hoạt động của một tàu khu trục nhỏ trong vùng biển ở Châu Á.

“Tàu khu trục hạng nhẹ Prairial hiện đang được triển khai ở Châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, tàu đang tham gia vào hệ thống chống lại việc Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là một trong những công việc của chúng tôi vì lợi ích của an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" - Đại sứ quán cho biết.

Trong một bài đăng trước đó, Đại sứ quán Pháp lưu ý, tàu Prairial có điểm dừng kỹ thuật tại cảng hải quân Nhật Bản Sasebo, thuộc tỉnh Nagasaki và ở lại trong 4 ngày.

Việc ghé cảng của tàu chiến Pháp gợi nhớ tới tàu tấn công đổ bộ hàng đầu Anh HMS Albion ghé cảng ở Yokosuka, Nhật Bản năm 2018. Cảng ở Yokosuka là nơi đóng quân của Hạm đội 7 Mỹ. Những chuyến ghé cảng này, theo Nikkei, ra tín hiệu cho các đối thủ tiềm tàng rằng hải quân các nước có các cảng thân thiện trong khu vực để có thể dựa vào khi cần thiết.

Tháng trước, một cuộc tập trận chung đã diễn ra với sự tham gia của hải quân Pháp, Mỹ, Nhật Bản cũng nêu bật xu hướng này. Tàu tiếp dầu Hamana của Nhật Bản đã tiếp nhiên liệu cho tàu Prairial gần Kyushu ở tây nam Nhật Bản trong lần hoạt động đầu tiên ở dạng này kể từ khi thỏa thuận mua lại và cung cấp dịch vụ chéo giữa 2 nước có hiệu lực năm 2019.

Hồi tháng 12.2020, tàu ngầm hạt nhân Emeraude của Pháp đã tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm, với tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain của Mỹ và tàu sân bay trực thăng Hyuga của Nhật Bản ở biển Philippines. Cuộc tập trận này là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và hải quân Pháp cùng tham gia một cuộc tập trận tàu ngầm.

"Cuộc tập trận 3 bên này với hải quân Mỹ và hải quân Pháp không chỉ phát triển các kỹ năng chiến thuật mà còn góp phần xây dựng một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở" dựa trên luật pháp và tự do hàng hải" - chỉ huy Sư đoàn Hộ tống số 3 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản Shingo Hamasaki cho hay.

Với các căn cứ quân sự ở New Caledonia và Polynesia thuộc Pháp, Paris tự coi là một cường quốc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Pháp cũng coi sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực là một vấn đề gây lo ngại.

Trong khi đó, Đức sẽ điều một tàu khu trục nhỏ đến Châu Á từ tháng 8, các quan chức chính phủ cấp cao ở Berlin thông tin ngày 2.3. Khi quay trở lại, tàu khu trục này sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Mỹ ca ngợi kế hoạch của Đức, gọi đây là hành động "ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" ở khu vực. “Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Đức đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì một trật tự hàng hải rộng mở” - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cơ hội vàng cho tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương

Những động thái của Pháp và Đức tiếp sau Anh - quốc gia ngày càng hướng tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thời kỳ hậu Brexit. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ triển khai tới khu vực này sau mùa xuân, cùng với một nhóm tấn công gồm tàu ​​ngầm và tàu khu trục, nhằm phô trương lực lượng. Tàu sân bay của Anh dự kiến tham gia các cuộc tập trận với máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Mỹ và Nhật Bản.

Nhật Bản coi việc tăng cường sự tham gia của Châu Âu là "cơ hội vàng" để mở rộng tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng của Châu Âu với khu vực khi ông phát biểu tại Hội đồng Đối ngoại của Liên minh Châu Âu vào cuối tháng 1. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông cũng đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Châu Âu trong quá trình tăng cường tập trung vào các liên minh quốc tế. Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng trước, ông Biden gọi mối quan hệ này là "nền tảng vững chắc" cho an ninh và thịnh vượng chung.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 càn quét 2 tàu hải quân Mỹ ở Trung Đông

Bảo Châu |

Hai tàu hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông đang phải trải qua đợt bùng phát COVID-19 trong các thủy thủ.

Iran "gửi thông điệp" về cuộc tập trận hải quân chung với Nga

Song Minh |

Quân đội Iran tuyên bố, cuộc tập trận hải quân chung với Nga thể hiện quyền lực hải quân của lực lượng vũ trang Iran.

Động thái của Hải quân Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường hạt nhân USS Georgia đã đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12 cùng với hai tàu chiến khác của Mỹ.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Dịch COVID-19 càn quét 2 tàu hải quân Mỹ ở Trung Đông

Bảo Châu |

Hai tàu hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông đang phải trải qua đợt bùng phát COVID-19 trong các thủy thủ.

Iran "gửi thông điệp" về cuộc tập trận hải quân chung với Nga

Song Minh |

Quân đội Iran tuyên bố, cuộc tập trận hải quân chung với Nga thể hiện quyền lực hải quân của lực lượng vũ trang Iran.

Động thái của Hải quân Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường hạt nhân USS Georgia đã đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12 cùng với hai tàu chiến khác của Mỹ.