Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh với tàu chiến mới

Anh Vũ |

Hải quân Ấn Độ vừa cho ra mắt một tàu chiến mới được sản xuất trong nước nhằm nâng cao năng lực và hỏa lực để giải quyết các mối đe dọa cả ở trên mặt nước và dưới nước.

Hải quân Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng việc đưa tàu Visakhapatnam vào hoạt động sẽ “nâng cao năng lực và hỏa lực của chúng tôi để giải quyết các mối đe dọa cả ở trên mặt nước và dưới nước”, Hindu Stan Times đưa tin.

Hải quân Ấn Độ đã hạ thủy tàu INS Visakhapatnam, một trong bốn tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình thuộc Dự án 15B, tại bến tàu hải quân ở Mumbai vào ngày 21.11. Theo Hải quân Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh là khách mời chính tại lễ vận hành tàu INS Visakhapatnam, do Mazagon Dock Limited (MDL) chế tạo.

Tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Tàu chiến INS Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Nằm trong số những tàu khu trục lớn nhất được đóng ở Ấn Độ, INS Visakhapatnam có chiều dài tổng thể 164 mét và lượng choán nước lên đến hơn 7.500 tấn. Nó cũng được trang bị các loại pháo tầm trung và tầm ngắn, tên lửa chống tàu ngầm cùng các bộ phận liên lạc và tác chiến điện tử tiên tiến.

Tàu khu trục được trang bị các loại vũ khí và cảm biến chống tàu ngầm được Ấn Độ phát triển, nổi bật là hệ thống Sonar Humsa NG được gắn trên thân tàu cùng các ống phóng ngư lôi hạng nặng và bệ phóng tên lửa.

Tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Hải quân Ấn Độ.
Tàu chiến INS Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Hải quân Ấn Độ.

"Tàu INS Visakhapatnam, được đóng bằng thép bản địa, là lớp tiếp theo của các tàu khu trục lớp Kolkata được đưa vào trang bị trong Hải quân Ấn Độ từ thập kỷ trước. Được Tổng cục Thiết kế Hải quân thiết kế và công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd Mumbai đóng, bốn chiếc tàu sẽ lần lượt được đặt tên theo các thành phố lớn của đất nước như Visakhapatnam, Mormugao, Imphal và Surat" - tuyên bố cho biết thêm.

Lễ hạ thủy tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lễ hạ thủy tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Tàu Visakhapatnam có thể chứa thủy thủ đoàn 312 người, tầm hoạt động 4.000 hải lý và có thể thực hiện những sứ mệnh kéo dài tới 42 ngày. Bên cạnh vũ khí hiện đại và tên lửa, con tàu được trang bị thêm hai trực thăng để mở rộng tầm hoạt động hơn nữa.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ đóng cửa trường học và nhà máy vì khói bụi

Anh Vũ |

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ trở nên báo động đến mức chính phủ nước này đã đóng cửa các trường học và một số nhà máy.

Ấn Độ mở cửa đón du khách nước ngoài sau 20 tháng đóng cửa

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đã mở cửa lại biên giới cho du khách nước ngoài sau 20 tháng đóng cửa, khi số trường hợp mắc COVID-19 mới trên khắp đất nước duy trì ở mức thấp và tỉ lệ tiêm chủng tăng mạnh.

Tỉ phú giàu thứ 2 Ấn Độ tăng tài sản nhiều hơn cả Jeff Bezos

Song Minh |

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani tăng thêm tài sản nhiều hơn so với Jeff Bezos hoặc tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani trong năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấn Độ đóng cửa trường học và nhà máy vì khói bụi

Anh Vũ |

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ trở nên báo động đến mức chính phủ nước này đã đóng cửa các trường học và một số nhà máy.

Ấn Độ mở cửa đón du khách nước ngoài sau 20 tháng đóng cửa

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đã mở cửa lại biên giới cho du khách nước ngoài sau 20 tháng đóng cửa, khi số trường hợp mắc COVID-19 mới trên khắp đất nước duy trì ở mức thấp và tỉ lệ tiêm chủng tăng mạnh.

Tỉ phú giàu thứ 2 Ấn Độ tăng tài sản nhiều hơn cả Jeff Bezos

Song Minh |

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani tăng thêm tài sản nhiều hơn so với Jeff Bezos hoặc tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani trong năm nay.