Hai nhà khoa học nữ nhận giải Nobel Hóa học 2020

Thanh Hà |

Với việc nhận giải Nobel Hóa học 2020, nhà khoa học Pháp Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna của Mỹ đã trở thành người phụ nữ thứ 6 và 7 nhận giải Nobel Hóa học.

Giải Nobel Hóa học 2020 được trao cho 2 nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna “vì sự phát triển một phương pháp chỉnh sửa bộ gene”.

Nobel Hóa học 2020 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố tại Thụy Điển lúc 11h45 ngày 7.10 (tức 16h45, giờ Hà Nội).

Ủy ban Nobel cho biết, giải Nobel Hóa học năm 2020 được trao cho 2 nhà khoa học nữ Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna cho phát hiện ra "một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ gene: Kéo di truyền CRISPR/Cas9".

Theo ủy ban, qua sử dụng công cụ mà 2 nhà khoa học vừa đạt giải Nobel Hóa học 2020, các nhà nghiên cứu "có thể thay đổi ADN của động vật, thực vật và vi sinh vật với độ chính xác cực cao".

Nhà khoa học Pháp Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna của Mỹ nhận giải Nobel Hóa học 2020. Ảnh: Nobel Prize.
Nhà khoa học Pháp Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna của Mỹ nhận giải Nobel Hóa học 2020. Ảnh: Nobel Prize.

Trước khi mùa giải Nobel 2020 chính thức khởi động với giải Nobel y học được công bố ngày 5.10, Đài phát thanh công cộng Thụy Điển SR và nhật báo lớn nhất của đất nước Dagens Nyheter đều nhận định, hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier của Pháp và Jennifer Doudna của Mỹ có khả năng cao nhận được giải Nobel Y học 2020 cho kỹ thuật chỉnh sửa gene được gọi là công cụ cắt ADN CRISPR-Cas9, được xem như một loại "kéo" di truyền dùng để cắt bỏ một gene đột biến trong phôi thai người và thay thế nó bằng một phiên bản đã sửa chữa. Nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc Feng Zhang cũng tuyên bố đã khám phá ra kỹ thuật này, có thể đủ điều kiện cho cả giải thưởng ở lĩnh vực y học và hóa học.

Năm ngoái, Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham và Akira Yoshino.

Thông tin về giải Nobel Hóa học, Hindustan Times lưu ý, trước khi giải Nobel Hóa học 2020 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố ngày 7.10, giải thưởng đã được trao cho 183 cá nhân trong 111 lần.

Tuy nhiên, giải thưởng Nobel Hóa học từng không được trao trong 8 lần trong các năm 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 và 1942, trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ 2 bởi không đáp ứng các tiêu chí trong quy chế của tổ chức.

Trước công bố giải Nobel Hóa học 2020, giải thưởng ở lĩnh vực này đã được trao cho 71 nhà khoa học đến từ Mỹ, tiếp đó là Đức và Anh, mỗi nước có 33 nhà khoa học từng nhận giải Nobel Hóa học.

Marie Curie là người phụ nữ duy nhất nhận được 2 giải Nobel, trong đó có giải trong lĩnh vực vật lý và hóa học. Nhà hóa sinh người Anh Frederick Sanger cũng 2 lần nhận giải Nobel Hóa học cho công trình nghiên cứu cấu trúc của protein, đặc biệt là insulin. Ông là một trong hai người duy nhất từng 2 lần nhận giải Nobel ở cùng một lĩnh vực. Nhà khoa học Mỹ John Bardeen đã nhận được 2 giải Nobel Vật lý.

Trong khi đó, nhà khoa học Linus Pauling là người duy nhất nhận được 2 giải Nobel mà không nhận chung với ai, gồm 1 giải Nobel Hóa học và 1 giải Nobel Hòa bình.

Người trẻ nhất nhận giải Nobel Hóa học là Frédéric Joliot ở tuổi 35 vào năm 1935. Ông nhận giải cùng với vợ là Irène Joliot-Curie - con gái của nhà khoa học Marie và Pierre Curie.

Cũng theo Hindustan Times, trước công bố Nobel Hóa học 2020, có 5 phụ nữ nhận được giải thưởng Nobel trong lĩnh vực Hóa học, trong đó có Marie Curie và con gái Irène Joliot-Curie. Những người phụ nữ khác nhận được giải thưởng Nobel Hóa học khác là Dorothy Crowfoot Hodgkin năm 1964, Ada Yonath năm 2009 và Frances H. Arnold năm 2018.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nobel Vật lý 2020 vinh danh phát hiện về hố đen

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez.

Nobel Y học 2020 vinh danh nghiên cứu về virus viêm gan C

Thanh Hà |

Nobel Y học 2020 đã gọi tên 3 nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice về những phát hiện có ảnh hưởng sâu xa dẫn đến việc xác định một loại virus mới, virus viêm gan C.

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình lần 3 trong tháng

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình lần thứ ba trong tháng 9, lần này là từ một nhóm giáo sư luật Australia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nobel Vật lý 2020 vinh danh phát hiện về hố đen

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez.

Nobel Y học 2020 vinh danh nghiên cứu về virus viêm gan C

Thanh Hà |

Nobel Y học 2020 đã gọi tên 3 nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice về những phát hiện có ảnh hưởng sâu xa dẫn đến việc xác định một loại virus mới, virus viêm gan C.

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình lần 3 trong tháng

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình lần thứ ba trong tháng 9, lần này là từ một nhóm giáo sư luật Australia.