Hai nghi lễ chính trong ngày tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Thanh Hà |

Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi ngày 1.5, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Lệnh Hòa, sau khi cha của ông - Nhật hoàng Akihito thoái vị một ngày trước đó.

Theo Asahi, tân Nhật hoàng 59 tuổi tham gia 2 sự kiện nhà nước quan trọng trong ngày 1.5 đánh dấu việc bắt đầu đảm nhận cương vị mới.

Từ 10h30 sáng, lễ Kenji-to-Shokei-no-Gi sẽ được tổ chức tại phòng Nhà nước Matsu-no-Ma trong cung điện hoàng gia ở Tokyo.

Với nghi lễ đăng quang này, Thái tử Naruhito sẽ chính thức tiếp nhận các thần khí tượng trưng cho quyền uy của Nhật hoàng và các con dấu của nhà nước và cá nhân.

Điểm đặc biệt trong nghi lễ này là chỉ có một số ít cá nhân được tham dự. Trong đó có Thủ tướng Shizo Abe, các bộ trưởng trong nội các của ông, lãnh đạo Hạ viện và Chánh án tòa án tối cao.

Đối với các thành viên hoàng gia, chỉ có 2 nam giới trong hàng thừa kế ngai vàng là Thái tử Fumihito và Hoàng tử Hitachi - em trai của Thượng hoàng Akihito, tham dự buổi lễ này.

Từ 11h10 cùng ngày, lễ Sokui-go-Choken-no-Gi đánh dấu lần đầu tiên tân Nhật hoàng Naruhito phát biểu trên cương vị Nhật hoàng. Buổi lễ này sẽ có sự tham dự của tân Hoàng hậu Masako.

Dự lễ Sokui-go-Choken-no-Gi không chỉ có sự tham gia của các quan chức chính phủ cấp trung ương mà còn có đại diện của các tỉnh thành địa phương.

Cựu Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi, người vừa thoái vị hôm 30.4 sẽ không tham dự các nghi lễ đăng quang của tân Nhật hoàng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh lễ thoái vị và phát biểu cuối cùng của Nhật hoàng Akihito

Thanh Hà |

Buổi lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo chiều 30.4.

Căn phòng đặc biệt diễn ra lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Hải Anh |

Các nghi lễ chính liên quan đến việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito cũng như lễ đăng quang của Thái tử Naruhito sẽ được tổ chức tại Phòng Nhà nước hay Seiden-Matsu-no-Ma, của Hoàng cung Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito bắt đầu các lễ nghi thoái vị

Thanh Hà |

Nhật hoàng Akihito tham dự nhiều nghi lễ liên quan tới việc thoái vị trong ngày 30.4.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Toàn cảnh lễ thoái vị và phát biểu cuối cùng của Nhật hoàng Akihito

Thanh Hà |

Buổi lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo chiều 30.4.

Căn phòng đặc biệt diễn ra lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Hải Anh |

Các nghi lễ chính liên quan đến việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito cũng như lễ đăng quang của Thái tử Naruhito sẽ được tổ chức tại Phòng Nhà nước hay Seiden-Matsu-no-Ma, của Hoàng cung Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito bắt đầu các lễ nghi thoái vị

Thanh Hà |

Nhật hoàng Akihito tham dự nhiều nghi lễ liên quan tới việc thoái vị trong ngày 30.4.