Hai nền kinh tế lớn nhất Châu Âu tái phong tỏa ngừa COVID-19

Thanh Hà |

Pháp và Đức, hai trong số những nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã thông báo tái phong tỏa một phần để ứng phó với số ca mắc COVID-19 tăng chóng mặt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28.10 cho biết, Pháp sẽ bắt đầu phong tỏa 4 tuần từ ngày 30.10. Tuyên bố của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo phong tỏa toàn quốc kéo dài 4 tuần bắt đầu từ 2.11.

CNN cho hay, ông Macron công bố các biện pháp của Pháp trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 28.10, trong đó lưu ý các biện pháp hạn chế hiện có "không còn đủ nữa". Ông cảnh báo, tới giữa tháng 11, tất cả các giường chăm sóc đặc biệt đều có thể có bệnh nhân COVID-19 trừ khi virus được "kìm hãm" lại.

Theo lệnh phong tỏa mới của Pháp, người dân cần chứng chỉ để được phép di chuyển. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, nhà hàng và bar sẽ đóng cửa. Các trường học, nơi làm việc vẫn mở cửa, việc tới thăm các cơ sở chăm sóc sẽ được phép thực hiện. Tuy nhiên, người dân Pháp sẽ chỉ được phép ra ngoài để "làm việc, đi khám bệnh, chăm sóc người thân, mua sắm các mặt hàng thiết yếu và hít thở không khí" - ông Macron nói.

"Virus đang lan truyền với tốc độ mà ngay cả những người bi quan nhất cũng không dự đoán được" - ông nói đồng thời lưu ý rằng lệnh giới nghiêm đang áp đặt ở Paris và các khu vực hành chính khác không làm giảm sự lây lan của virus. Theo ông, lệnh phong tỏa của Pháp sẽ kéo dài đến ngày 1.12 là tối thiểu.

Trong khi đó, theo lệnh phong tỏa mà Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố, các nhà hàng, bar và câu lạc bộ ở Đức cũng sẽ đóng cửa để "tránh tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia". Những người sống ở Đức được khuyến cáo nên ở nhà, tránh di chuyển và "giữ tiếp xúc của họ ở mức tối thiểu tuyệt đối". Tiếp xúc xã hội ở nơi công cộng sẽ được giới hạn ở mức 2 hộ gia đình.

Các trường học và nhà trẻ vẫn mở cửa, nhưng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt. Theo bà Merkel, các biện pháp hạn chế mới của Đức sẽ được đánh giá lại sau 2 tuần nữa.

Theo CNN, các biện pháp tái phong tỏa ngừa COVID-19 ở cả Đức và Pháp đều nhẹ hơn so với lệnh phong tỏa được triển khai vào mùa xuân năm nay.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Pháp ghi nhận 34.591 ca COVID-19 mới và 530 người chết trong ngày 27.10, nâng tổng số ca mắc lên 1.279.384 và 35.820 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Đức ghi nhận mức kỷ lục 14.964 ca nhiễm mới hàng ngày vào 28.10, theo Viện Robert Koch. Tổng số ca COVID-19 của Đức hiện là 449.275 và số người chết do COVID-19 là 10.098.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên ở Châu Âu vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Tây Ban Nha trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên vượt quá 1 triệu ca COVID-19 hôm 21.10.

WHO lý giải vì sao Mỹ và Châu Âu tăng đột biến ca mắc COVID-19

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trở lại ở Châu Âu và Mỹ cho thấy sự khởi đầu của một làn sóng đại dịch mới.

Chuyên gia WHO: Châu Âu và Bắc Mỹ nên học Châu Á về ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, Châu Âu và Bắc Mỹ nên học hỏi các quốc gia Châu Á trong việc kiên trì thực hiện các biện pháp chống COVID-19 và cách ly bất kỳ ai tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Quốc gia đầu tiên ở Châu Âu vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Tây Ban Nha trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên vượt quá 1 triệu ca COVID-19 hôm 21.10.

WHO lý giải vì sao Mỹ và Châu Âu tăng đột biến ca mắc COVID-19

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trở lại ở Châu Âu và Mỹ cho thấy sự khởi đầu của một làn sóng đại dịch mới.

Chuyên gia WHO: Châu Âu và Bắc Mỹ nên học Châu Á về ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, Châu Âu và Bắc Mỹ nên học hỏi các quốc gia Châu Á trong việc kiên trì thực hiện các biện pháp chống COVID-19 và cách ly bất kỳ ai tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.