Hai mẹ con người Nhật Bản bị bắt vì hủy phòng khách sạn hơn 3.200 lần

Hải Anh |

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ hai mẹ con vì cáo buộc đặt hơn 3.200 lần khách sạn mà không xuất hiện khiến khách sạn tổn thất tới gần 1 triệu USD.

Cảnh sát ở khu vực phía tây Kyoto xác nhận với AFP hôm 12.2 rằng đã bắt một phụ nữ 51 tuổi và con trai 31 tuổi của bà vì liên quan tới việc đặt phòng giả mạo hồi tháng 11 tại ba khách sạn, gây thiệt hại trị giá khoảng 95.000 yên (864 USD).

Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, theo truyền thông địa phương, hai mẹ con người Nhật Bản đã thực hiện 3.250 lần hủy đặt phòng khách sạn no-show (no-show là trường hợp khách đặt phòng nhưng lại không đến).

Kyodo cho hay, hai nghi phạm là Yukiko Kishida, 51 tuổi và con trai là Yukihiro, 31 tuổi. Hai mẹ con sử dụng tên và thông tin liên lạc giả để tạo ra một số lượng lớn tài khoản trên ứng dụng đặt phòng Ikyu.com và đặt phòng trên toàn quốc.

Hai mẹ con Yukiko Kishida đã đặt phòng khách sạn khắp Nhật Bản thông qua một ứng dụng đặt phòng trực tuyến, dẫn tới tổn thất tổng cộng 115 triệu yen (1,04 triệu USD) cho các khách sạn này.

Thông qua những giao dịch lừa đảo nêu trên, hai mẹ con vừa bị bắt giữ đã thu điểm thưởng khách hàng thân thiết trị giá 2,5 triệu yên, theo đài NHK.

"Cảnh sát đang tiếp tục điều tra đồng thời tin rằng ccác nghi phạm nhắm vào các khách sạn có điểm tiêu dùng cao và liên tục hủy đặt phòng" - NHK dẫn nguồn tin giấu tên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.

Dịch virus Corona đến 20h ngày 5.2: Nhật Bản đứng thứ 2 về số ca mắc bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 5.2, trên thế giới đã có 24.582 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 493.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.

Dịch virus Corona đến 20h ngày 5.2: Nhật Bản đứng thứ 2 về số ca mắc bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 5.2, trên thế giới đã có 24.582 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 493.