Hai máy bay hải quân Mỹ đâm nhau ở Nhật, 7 binh sĩ mất tích

Ngọc Vân |

Hai máy bay của Thuỷ quân lục chiến Mỹ va chạm ngoài khơi Nhật Bản trong lúc tiếp nhiên liệu khiến máy bay bị rơi.

Tờ Independent cho hay các máy bay tìm kiếm cứu hộ của Nhật Bản đã phản ứng ngay lập tức với vụ việc.

Sự cố liên quan đến chiếc chiến đấu cơ F/A-18 do McDonnel Douglass sản xuất và chiếc KC-130 - máy bay tiếp liệu cánh quạt của Lockheed Martin.

“Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn máy bay Thuỷ quân lục chiến Mỹ đang được tiếp tục sau vụ va chạm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6.12” - thông cáo báo chí của Thuỷ quân lục chiến Mỹ cho biết.

“Chiếc máy bay bị rơi cất cánh từ sân bay Iwakuni của Thuỷ quân lục chiến để thực hiện lịch trình huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay cứu hộ và cứu nạn Nhật Bản ngay lập tức đến hỗ trợ” - theo thông cáo.

ABC News cho biết, tổng cộng 7 người được cho là có mặt trên 2 máy bay. Hiện chưa rõ số phận của cả 2 máy bay và những người này.

Hồi tháng Ba năm nay, 2 binh sĩ hải quân Mỹ đã tử nạn khi một chiếc F/A-18 Hornet rơi ở ngoài khơi bờ biển Key West, Florida.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ rơi máy bay Indonesia: Phi công quả cảm đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng

Thanh Hà |

Chiếc máy bay Indonesia chở 189 hành khách đã gặp vấn đề về kỹ thuật khiến liên tục thay đổi độ cao, ngừng hoạt động giữa không trung và rơi xuống biển với vận tốc hơn 600km/h. 

Indonesia nhận dạng thi thể đầu tiên vụ rơi máy bay Lion Air

Song Minh |

Cảnh sát Indonesia đã nhận dạng nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Lion Air là một người phụ nữ 24 tuổi.

Hạm đội “đen” nhất Hải quân Mỹ lại gặp vận hạn rơi máy bay

Vân Anh |

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ lại gặp tai nạn rơi trực thăng MH-60 Seahawk trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan ngay sau khi cất cánh vào lúc 9 giờ sáng nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ rơi máy bay Indonesia: Phi công quả cảm đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng

Thanh Hà |

Chiếc máy bay Indonesia chở 189 hành khách đã gặp vấn đề về kỹ thuật khiến liên tục thay đổi độ cao, ngừng hoạt động giữa không trung và rơi xuống biển với vận tốc hơn 600km/h. 

Indonesia nhận dạng thi thể đầu tiên vụ rơi máy bay Lion Air

Song Minh |

Cảnh sát Indonesia đã nhận dạng nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Lion Air là một người phụ nữ 24 tuổi.

Hạm đội “đen” nhất Hải quân Mỹ lại gặp vận hạn rơi máy bay

Vân Anh |

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ lại gặp tai nạn rơi trực thăng MH-60 Seahawk trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan ngay sau khi cất cánh vào lúc 9 giờ sáng nay.