Hai khách hàng quan trọng bất ngờ dừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Hai trong số các tập đoàn dầu khí lớn nhất Ấn Độ vừa ngừng mua dầu của Nga.

Hai trong số các tập đoàn dầu khí lớn nhất Ấn Độ đã ngừng mua dầu thô giao ngay của Nga sau ngày 5.12, ngày mà lệnh cấm vận của EU đối với các lô hàng dầu của Nga có hiệu lực - Bloomberg đưa tin.

Hai khách hàng quan trọng của Nga này là Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ (IOC) và Tập đoàn Dầu khí Bharat (BPCL).

Ấn Độ - nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới - đã nhập khẩu khối lượng lớn dầu của Nga với mức chiết khấu lớn so với thị trường sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Hiện IOC và BPCL - hai trong số các nhà nhập khẩu dầu thô Nga thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất tại Ấn Độ - đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về cơ chế trừng phạt của EU trước thời hạn ngày 5.12, bao gồm cả khả năng trừng phạt thứ cấp đối với người mua dầu thô của Nga.

Kể từ đầu tháng 12, EU sẽ áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và cấm tất cả các dịch vụ vận chuyển hàng hải đối với tất cả người mua trừ khi dầu của Nga được định giá bằng hoặc thấp hơn một mức giới hạn giá nhất định. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không xuất khẩu dầu cho bất kỳ quốc gia nào tham gia cùng G7 và Mỹ áp đặt giá trần với dầu của Nga.

Ngay từ đầu tháng 9, việc mua dầu Nga của Ấn Độ đã được dự báo sẽ chậm lại do nhà nhập khẩu Châu Á này đang tìm kiếm thêm nguồn cung từ Châu Phi và Trung Đông khi giá vận chuyển trên các chặng dài tăng vọt. Với sự gia tăng giá cước vận tải gần đây, dầu của Nga không rẻ như trước và mức chiết khấu của dầu Nga so với mức thị trường cũng đã giảm.

Bộ trưởng Dầu mỏ Hardeep Singh Puri cho biết Ấn Độ cũng sẽ đa dạng hóa hơn nữa việc nhập khẩu dầu để chuẩn bị tốt hơn cho việc cắt giảm sản lượng trong tương lai của OPEC+, động thái có thể làm tăng giá dầu và thắt chặt nguồn cung.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới dự báo viễn cảnh khó khăn của EU

Khánh Minh |

EU được dự báo sẽ đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt tồi tệ hơn trong nhiều năm tới.

Dự án dầu khí Nga: Cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn Ấn Độ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Dầu khí ONGC của Ấn Độ có kế hoạch mua cổ phần trong công ty mới mà Nga thành lập để quản lý dự án dầu khí Sakhalin 1 - "cỗ máy kiếm tiền" của ONGC.

Bloomberg: Bị trừng phạt nhưng Nga vẫn tăng doanh thu ấn tượng

Song Minh |

Các lệnh trừng phạt Nga không làm cho doanh thu của nước này giảm mà ngược lại ngày càng tăng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới dự báo viễn cảnh khó khăn của EU

Khánh Minh |

EU được dự báo sẽ đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt tồi tệ hơn trong nhiều năm tới.

Dự án dầu khí Nga: Cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn Ấn Độ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Dầu khí ONGC của Ấn Độ có kế hoạch mua cổ phần trong công ty mới mà Nga thành lập để quản lý dự án dầu khí Sakhalin 1 - "cỗ máy kiếm tiền" của ONGC.

Bloomberg: Bị trừng phạt nhưng Nga vẫn tăng doanh thu ấn tượng

Song Minh |

Các lệnh trừng phạt Nga không làm cho doanh thu của nước này giảm mà ngược lại ngày càng tăng.