Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ điện Élysée cho biết, hai binh sĩ Pháp đã thiệt mạng sau khi xe bọc thép của họ bị trúng một thiết bị nổ tự tạo vào ngày 5.9. Thêm một binh sĩ khác cũng bị thương trong vụ nổ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "sự kính trọng sâu sắc" đối với "sự hi sinh" của các binh sĩ và gửi "lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân yêu của họ", theo tin công bố từ văn phòng Tổng thống.
Pháp bắt đầu các hoạt động quân sự ở Cộng hòa Mali vào năm 2013, sau khi được nước này đề nghị giúp giành lại lãnh thổ bị chiếm giữ bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan, những kẻ đã thực hiện một cuộc nổi loạn Touareg ở vùng sa mạc phía bắc Mali vào năm 2012.
Quân đội Pháp đã thành công trong nhiệm vụ ban đầu, nhưng cuộc nổi dậy thánh chiến cũng đã lan rộng khắp Mali, vượt qua biên giới tới Niger và Burkina Faso.
Sớm ngày 5.9, chính quyền quân sự Mali đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các nhóm đối lập với lời hứa trao lại quyền lực cho dân thường, sau khi chịu sức ép từ các nước láng giềng kể từ cuộc đảo chính vào tháng 8.
Mali - quốc gia ở Tây Phi, từ lâu đã trong tình trạng bất ổn với một cuộc nổi dậy thánh chiến âm ỉ, bạo lực sắc tộc và nạn tham nhũng hoành hành, dẫn đến sự việc một nhóm binh lính nổi dậy bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita vào tháng trước.
Cùng trong tuyên bố thông báo về cái chết của hai binh sĩ Pháp, văn phòng Tổng thống đã nhắc lại lời kêu gọi của Pháp về việc nhanh chóng chuyển giao quyền lực sang chế độ dân sự ở Mali.