Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

THANH HÀ |

Ngày 19.11, Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó giảm thuế với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Động thái này là bước tiến để thỏa thuận có thể đi vào thực thi trong năm tới, theo Kyodo.

Việc Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận mà Thủ tướng Abe Shinzo và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được hồi cuối tháng 9 cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ tiếp theo là của Thượng viện Nhật Bản.

Kyodo cho hay, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đối tác liên minh Komeito đang hướng tới phê chuẩn thỏa thuận thương mại này trước khi kỳ họp hiện tại bế mạc ngày 9.12. Nhờ vậy, thỏa thuận này có thể đi vào thực thi từ 1.1.2020 như Washington muốn thúc đẩy.

Theo thỏa thuận thương mại với Mỹ, Nhật Bản sẽ giảm dần mức thuế 38,5% với thịt bò Mỹ xuống 9% và xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với thịt lợn của Mỹ. Những mặt hàng khác của Mỹ như phô mai, rượu vang... cũng sẽ tiếp cận nhiều hơn tới thị trường Nhật Bản.

Về phần mình, Mỹ sẽ dỡ bỏ hoặc giảm thuế với một số loại thiết bị sản xuất cũng như các sản phẩm công nghiệp khác như linh kiện điều hòa không khí, tàu hỏa của Nhật Bản.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản bất ngờ huỷ bỏ lễ hội hoa anh đào năm 2020

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ hủy bữa tiệc hoa anh đào hàng năm vào năm 2020 sau khi Thủ tướng Abe Shinzo bị chỉ trích vì mời quá nhiều người ủng hộ.

Nhật Bản nỗ lực cứu thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Hàn Quốc

THANH HÀ |

Nhật Bản đang có những dàn xếp cuối cùng với Hàn Quốc để Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hội đàm vào giữa tháng 11 bên lề cuộc họp khu vực ở Thái Lan - một nguồn tin chính phủ Nhật Bản tiết lộ với Japan Times hôm 11.11.

Điện ảnh Nhật Bản, sự níu kéo của quá khứ và vấn đề đương đại

BÙI TRÍ HIẾU |

Vài năm gần đây, khi nhắc đến điện ảnh Nhật Bản, số đông thường nghĩ tới phim hoạt hình hoặc những phim live-action - phim hoạt hình phiên bản người đóng. Nền điện ảnh truyền thống của Nhật đang phát triển chậm lại, trong khi nhìn lại quá khứ từng đứng trên đỉnh huy hoàng và nhận lấy mọi sự kính trọng từ khắp thế giới.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nhật Bản bất ngờ huỷ bỏ lễ hội hoa anh đào năm 2020

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ hủy bữa tiệc hoa anh đào hàng năm vào năm 2020 sau khi Thủ tướng Abe Shinzo bị chỉ trích vì mời quá nhiều người ủng hộ.

Nhật Bản nỗ lực cứu thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Hàn Quốc

THANH HÀ |

Nhật Bản đang có những dàn xếp cuối cùng với Hàn Quốc để Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hội đàm vào giữa tháng 11 bên lề cuộc họp khu vực ở Thái Lan - một nguồn tin chính phủ Nhật Bản tiết lộ với Japan Times hôm 11.11.

Điện ảnh Nhật Bản, sự níu kéo của quá khứ và vấn đề đương đại

BÙI TRÍ HIẾU |

Vài năm gần đây, khi nhắc đến điện ảnh Nhật Bản, số đông thường nghĩ tới phim hoạt hình hoặc những phim live-action - phim hoạt hình phiên bản người đóng. Nền điện ảnh truyền thống của Nhật đang phát triển chậm lại, trong khi nhìn lại quá khứ từng đứng trên đỉnh huy hoàng và nhận lấy mọi sự kính trọng từ khắp thế giới.