Hạ viện Mỹ hủy họp vì mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm thứ Năm (4.3) sau khi Cảnh sát Điện Capitol cho biết, có mối đe dọa xâm nhập toà nhà Quốc hội trong ngày.

Trước mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol, Thượng viện Mỹ có kế hoạch tiếp tục họp vào ngày 4.3 để tranh luận về các sửa đổi đối với dự luật cứu trợ COVID-19.

Theo NPR, ngày 4.3 là một ngày quan trọng đối với những người theo thuyết âm mưu cực hữu, những người tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại nắm quyền vào ngày này. Cho tới năm 1993, các tổng thống Mỹ nhậm chức vào ngày 4.3.

Sau đó, Tu chính án thứ 20 của Hiến pháp Mỹ đã dời ngày nhậm chức tổng thống Mỹ sang 20.1.

Mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol xuất hiện gần 2 tháng sau khi những người biểu tình cực đoan xông vào Điện Capitol ngày Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, buộc các nhà lập pháp và phó tổng thống phải rời khỏi phiên họp.

Vụ bạo loạn ngày 6.1 khiến một số người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt.

Trong tuyên bố ngày 3.3, cảnh sát Điện Capitol cho biết đã "thu được thông tin tình báo cho thấy một âm mưu tiềm tàng xâm phạm Điện Capitol của một nhóm dân quân được xác định vào thứ Năm, ngày 4.3".

Lực lượng liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ Quốc hội Mỹ "nhận thức được và chuẩn bị cho bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với các thành viên Quốc hội hoặc đối với khu phức hợp Điện Capitol" - tuyên bố cho biết.

Cảnh sát Điện Capitol đã triển khai nâng cấp an ninh đáng kể, trong đó có thiết lập các cấu trúc vật chất và tăng nhân lực để đảm bảo bảo vệ Quốc hội, người dân và bản thân các sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát Điện Capitol cũng khẳng định đang làm việc với địa phương, tiểu bang và các đối tác liên bang để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Điện Capitol.

Timothy Blodgett, quyền quan chức đặc trách an ninh Hạ viện Mỹ, tiết lộ thông tin tình báo đáng lo ngại trong một thông điệp gửi tới các nhà lập pháp.

Ông cho biết, nhóm dân quân "quan tâm thêm đến Điện Capitol trong các ngày từ 4 đến 6.3".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

FBI tìm ra nghi phạm khiến cảnh sát Capitol hi sinh trong bạo loạn ngày 6.1

Hải Anh |

FBI đã xác định được một nghi phạm trong cái chết của cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick trong vụ bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Ông Biden tiết lộ quá khứ từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi

Thanh Hà |

Ông Joe Biden từng tiết lộ ông đã từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

FBI tìm ra nghi phạm khiến cảnh sát Capitol hi sinh trong bạo loạn ngày 6.1

Hải Anh |

FBI đã xác định được một nghi phạm trong cái chết của cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick trong vụ bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Ông Biden tiết lộ quá khứ từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi

Thanh Hà |

Ông Joe Biden từng tiết lộ ông đã từng xâm nhập Điện Capitol năm 21 tuổi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.