Hà Lan tiêu hủy 35.000 con gà sau khi phát hiện chủng cúm gia cầm nguy hiểm

Phương Linh |

Hà Lan sẽ tiêu hủy hơn 35.000 con gà sau khi phát hiện một chủng cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại.

ABC News dân nguồn tin công bố hôm 29.10 của Bộ Nông nghiệp Hà Lan cho biết, một chủng cúm gia cầm độc lực cao được phát hiện tại một trang trại ở làng Altforst, cách thủ đô Amsterdam 100 km về phía đông nam. Do đó, hơn 35.000 con gà tại trang trại này sẽ bị tiêu hủy.

Giới chức Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã nhanh chóng thắt chặt kiểm soát trang trại phát hiện ổ dịch cùng 34 trang trại khác nằm trong bán kính 10 km xung quanh. Theo đó, trong phạm vi này, các nhà chức trách nghiêm cấm việc vận chuyển bất kì loài chim, trứng, phân, rơm rạ đã qua sử dụng và các sản phẩm từ động vật khác.

Tuần trước, chính phủ Hà Lan đã ra lệnh cho các trang trại chăn nuôi nhốt tất cả gia cầm ở trong chuồng, sau khi phòng thí nghiệm xác nhận chủng cúm gia cầm có độc lực cao được tìm thấy trên xác chết của hai con thiên nga hoang dã tại một ngôi làng gần thành phố Utrecht miền trung nước này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn cúm gia cầm H5N6, Philippines tiêu hủy gần 39.000 con gà

Phương Linh |

Philippines đã tiêu hủy gần 39.000 con gà trong một trang trại gia cầm ở phía bắc thủ đô Manila để ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

WHO lên tiếng về chủng cúm lợn mới có nguy cơ đại dịch ở Trung Quốc

Phương Linh |

Một chuyên gia của WHO hôm 1.7 cho biết, chủng cúm lợn G4 được truyền thông đưa tin gần đây ở Trung Quốc không phải là mới và đang được theo dõi chặt chẽ.

Đức phát hiện cúm H5N8, Hà Lan yêu cầu nuôi nhốt gia cầm

Bảo Châu |

Bộ Nông nghiệp Hà Lan cuối ngày 11.2 đã yêu cầu các hộ nông dân chăn nuôi phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm sau khi xuất hiện 1 báo cáo về loại virus cúm gia cầm H5N8 có khả năng gây bệnh cao tại Đức.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngăn chặn cúm gia cầm H5N6, Philippines tiêu hủy gần 39.000 con gà

Phương Linh |

Philippines đã tiêu hủy gần 39.000 con gà trong một trang trại gia cầm ở phía bắc thủ đô Manila để ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

WHO lên tiếng về chủng cúm lợn mới có nguy cơ đại dịch ở Trung Quốc

Phương Linh |

Một chuyên gia của WHO hôm 1.7 cho biết, chủng cúm lợn G4 được truyền thông đưa tin gần đây ở Trung Quốc không phải là mới và đang được theo dõi chặt chẽ.

Đức phát hiện cúm H5N8, Hà Lan yêu cầu nuôi nhốt gia cầm

Bảo Châu |

Bộ Nông nghiệp Hà Lan cuối ngày 11.2 đã yêu cầu các hộ nông dân chăn nuôi phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm sau khi xuất hiện 1 báo cáo về loại virus cúm gia cầm H5N8 có khả năng gây bệnh cao tại Đức.