Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang kém chất lượng

Khánh Minh |

Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang nhập từ Trung Quốc vì không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

AFP dẫn thông tin của Bộ Y tế Hà Lan hôm 28.3 cho biết Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang nhập khẩu của Trung Quốc để phân phối cho các bệnh viện phòng chống COVID-19 vì không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Theo thông tin của Bộ Y tế, Hà Lan đã nhận được một lô khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21.3.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lần đầu cho thấy lô khẩu trang này không đáp ứng các tiêu chuẩn của Hà Lan.

“Một phần của lô hàng đã được phân phối cho các chuyên gia y tế. Phần còn lại đã bị hoãn ngay lập tức và chưa được phân phối” - tuyên bố của Bộ Y tế Hà Lan cho hay.

“Lần kiểm tra thứ hai cũng cho thấy khẩu trang không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi đã ra quyết định không sử dụng bất kỳ khẩu trang nào trong lô hàng này" - tuyên bố nói.

Bộ Y tế cho biết thêm, các lô hàng trong tương lai sẽ phải kiểm tra thêm.

Đài truyền hình NOS đưa tin, 600 nghìn khẩu trang gửi đến các bệnh viện bị thu hồi nằm trong lô hàng 1,3 triệu khẩu trang FFP2 Hà Lan nhập của Trung Quốc.

“Vấn đề với số khẩu trang kém chất lượng này là chúng không ôm sát mặt hoặc lớp vải lọc bị lỗi” - đài NOS nói thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết ông đã đặt hàng hơn một tỉ khẩu trang, phần lớn của Trung Quốc, để giúp nước này chống lại đại dịch COVID-19.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 giảm dần, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh sản xuất khẩu trang

Bảo Châu |

Trung Quốc đã tăng cường khả năng sản xuất khẩu trang lên gấp năm lần trong tháng 2 dù dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm dần.

Lý do người dân phương Tây ít đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19

Ngọc Vân |

Việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 ở phương Tây và Châu Á khác nhau có thể do yếu tố văn hoá.

Dịch COVID-19 lan tới Vatican, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Hải Anh |

Vatican thông báo ngày 6.3 rằng có một bệnh nhân dương tính với COVID-19 - đánh dấu ca nhiễm đầu tiên ở thành quốc nhỏ bé nằm trong lòng thành phố Roma, Italia.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Dịch COVID-19 giảm dần, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh sản xuất khẩu trang

Bảo Châu |

Trung Quốc đã tăng cường khả năng sản xuất khẩu trang lên gấp năm lần trong tháng 2 dù dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm dần.

Lý do người dân phương Tây ít đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19

Ngọc Vân |

Việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 ở phương Tây và Châu Á khác nhau có thể do yếu tố văn hoá.

Dịch COVID-19 lan tới Vatican, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Hải Anh |

Vatican thông báo ngày 6.3 rằng có một bệnh nhân dương tính với COVID-19 - đánh dấu ca nhiễm đầu tiên ở thành quốc nhỏ bé nằm trong lòng thành phố Roma, Italia.