Hãng AFP dẫn nội dung một văn bản gửi đến quốc hội hôm 4.7 cho biết, Bộ trưởng Ingrid van Engelshoven đã nói rằng mục giới tính sẽ bị bỏ qua trong thẻ căn cước công dân "bắt đầu từ năm 2024-2025".
Bà Van Engelshoven cho biết, bà có ý định "hạn chế hết mức có thể việc đăng ký thông tin giới tính không cần thiết" ngay cả khi thông tin đó sẽ tiếp tục được đưa vào hộ chiếu theo quy định của Liên minh Châu Âu.
"Hà Lan sẽ không phải là quốc gia thành viên đầu tiên có thẻ căn cước bỏ qua thông tin giới tính. Thẻ căn cước của Đức cũng không có thông tin này", Bộ trưởng cho biết.
Mọi người có thể "tạo bản sắc riêng của họ và sống hoàn toàn tự do và an toàn", Bộ trưởng van Engelshoven nhấn mạnh.
Các tổ chức quyền LGBTI (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và lưỡng tính) Hà Lan hoan nghênh động thái này.
Trong một tuyên bố chung, các tổ chức này cho biết: "Đó là tin tuyệt vời cho những người gặp phải vấn đề với loại danh mục này trên thẻ căn cước trong các tình huống thường ngày. Và đó cũng là tin tốt cho bất cứ ai tin rằng giới tính của một người không liên quan đến chính quyền hoặc nhà cầm quyền".
Hà Lan đã tiến thêm một bước công nhận giới tính thứ ba từ năm 2018, theo đó, các cá nhân lưỡng tính ở Hà Lan giành được quyền không xác định mình là nam hay nữ trong giấy khai sinh.