Hà Lan phát hiện 85 ca COVID-19 bay về từ điểm nóng biến thể Omicron

Thanh Hà |

Cơ quan y tế Hà Lan cho hay, hàng chục người đến Amsterdam trên 2 chuyến bay từ Nam Phi ngày 26.11 có khả năng mắc COVID-19. Hà Lan đang xét nghiệm thêm để xác định xem có ca nhiễm "siêu biến thể" SARS-CoV-2 Omicron nào hay không.

Khoảng 600 hành khách từ Nam Phi đã đến sân bay Schiphol của Amsterdam trên 2 chuyến bay KLM ngày 26.11. Những hành khách này đã phải đối diện với nhiều giờ trì hoãn và phải xét nghiệm COVID-19 do lo ngại biến thể SARS-CoV-2 mới.

Trên cơ sở xét nghiệm ban đầu, Bộ Y tế Hà Lan ước tính có thể có khoảng 85 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số những hành khách này.

"Những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ bị cách ly ở khách sạn tại Schiphol hoặc gần Schiphol" - cơ quan y tế Hà Lan thông báo.

Thông báo cũng nêu rõ, trong số kết quả xét nghiệm dương tính, giới chức đang kiểm tra càng nhanh càng tốt xem có biến thể SARS-CoV-2 mới mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là Omicron và vừa gán là biến thể đáng lo ngại hay không.

Chính phủ Hà Lan đã cấm tất cả các chuyến đi lại bằng đường hàng không từ phía nam Châu Phi vào đầu ngày 26.11. Bộ trưởng Bộ Y tế Hugo de Jonge nói rằng, những hành khách đã lên đường đến Hà Lan sẽ phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly khi đến nơi.

Khoảng 600 hành khách trên 2 chuyến bay của KLM đến từ Cape Town và Johannesburg của Nam Phi. Nhiều hành khách cho biết đã phải chờ đợi nhiều giờ trên đường băng.

Một phát ngôn viên của cơ quan y tế ở Kennemerland, khu vực Hà Lan chịu trách nhiệm giám sát Schiphol, cho biết, các trường hợp dương tính đang được một bệnh viện ở Hà Lan phân tích để xác định xem có phải chủng SARS-CoV-2 mới hay không.

Ngày 26.11, Hà Lan đã thông báo về việc đóng cửa vào ban đêm với các quán bar, nhà hàng và hầu hết các cửa hàng trong bối cảnh đất nước đối mặt với làn sóng COVID-19 đang đe dọa hệ thống y tế của đất nước.

Biến thể Omicron, ban đầu là B.1.1.529, được phát hiện ở Nam Phi vào ngày 11.11 và cũng đã được ghi nhận ở Botswana, Israel, Hong Kong (Trung Quốc) và Bỉ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do WHO "thần tốc" đưa Omicron vào biến thể đáng lo ngại

Thanh Hà |

Biến thể SARS-CoV-2 mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên Omicron và đưa vào danh sách "biến thể đáng lo ngại" nhanh hơn bất kỳ chủng virus nào cùng nhóm này như Delta, Alpha, Beta, Gamma.

Biến thể COVID-19 mới lan tới Châu Âu, các nước siết chặt đi lại

Thanh Hà |

Sự xuất hiện của biến thể COVID-19 được WHO đặt tên là Omicron, các quốc gia EU đồng ý tạm ngừng đi lại tới phía nam Châu Phi trong khi Mỹ áp đặt hạn chế đi lại tới 8 quốc gia phía nam Châu Phi.

Omicron là tên siêu biến thể nguy hiểm có đột biến gấp đôi Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.11 tuyên bố, biến thể B.1.1.529 mới phát hiện gần đây là biến thể đáng lo ngại và được đổi tên thành Omicron.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lý do WHO "thần tốc" đưa Omicron vào biến thể đáng lo ngại

Thanh Hà |

Biến thể SARS-CoV-2 mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên Omicron và đưa vào danh sách "biến thể đáng lo ngại" nhanh hơn bất kỳ chủng virus nào cùng nhóm này như Delta, Alpha, Beta, Gamma.

Biến thể COVID-19 mới lan tới Châu Âu, các nước siết chặt đi lại

Thanh Hà |

Sự xuất hiện của biến thể COVID-19 được WHO đặt tên là Omicron, các quốc gia EU đồng ý tạm ngừng đi lại tới phía nam Châu Phi trong khi Mỹ áp đặt hạn chế đi lại tới 8 quốc gia phía nam Châu Phi.

Omicron là tên siêu biến thể nguy hiểm có đột biến gấp đôi Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.11 tuyên bố, biến thể B.1.1.529 mới phát hiện gần đây là biến thể đáng lo ngại và được đổi tên thành Omicron.