Hà Lan: Bắt giữ hàng trăm người sau đụng độ phản đối hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 21.6, cảnh sát Hà Lan đã cưỡi ngựa và phun vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình chống chính sách ứng phó COVID-19 của chính phủ và bắt giữ hàng trăm người sau cuộc đụng độ.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ thành phố The Hague cho biết, hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm thành phố, nhiều người mang bảng hiệu hoặc nắm tay nhau, để bày tỏ phản đối các biện pháp hạn chế đại dịch, bao gồm quy tắc giãn cách xã hội 1,5 mét.

Quyền thị trưởng Johan Remkes ban đầu cấm biểu tình nhưng sau đó đã đồng ý cho phép một cuộc biểu tình trong điều kiện giới hạn thời gian.

Hãng thông tấn quốc gia ANP cho biết, quan chức thành phố không chỉ cấm biểu tình để đảm bảo các biện pháp hạn chế COVID-19. Ông Ramkes đã "lo sợ hỗn loạn vì cảnh sát có thông tin cho rằng các nhóm gây rối, trong số đó có những cổ động viên bóng đá sẽ tham gia biểu tình", theo ANP.

Cảng sát cho hay cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình cho đến khi một nhóm cổ động viên bóng đá đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại nhà ga trung tâm gần đó, bằng cách ném đá và chai lọ. Các sĩ quan sau đó đã bao vây hàng chục người biểu tình vì họ từ chối rời khỏi khu vực Malieveld, cách nhà ga vài trăm mét.

"Những người biểu tình còn lại đã từ chối rời đi và đã bị giam giữ theo luật biểu tình công khai", cảnh sát thành phố The Hague cho biết.

Khoảng 400 người đã bị bắt giữ, nhiều người sau đó đã được thả, theo tin từ cảnh sát.

Hà Lan đã được khen ngợi vì cách tiếp cận khôn ngoan trong khống chế dịch bệnh, ít nghiêm ngặt hơn so với một số nước Châu Âu khác, không yêu cầu người dân phải hoàn toàn ở trong nhà.

Các nhà hàng, rạp chiếu phim, quán cà phê, bảo tàng và sân thượng được phép mở cửa từ ngày 1.6, nhưng phải tuân thủ giãn cách xã hội tại chỗ và giới hạn tối đa 30 khách hàng.

Tính tới nay, Hà Lan đã xác nhận 49.593 ca mắc COVID-19 và 6.090 người tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về nghi vấn lây lan COVID-19 từ chồn sang người ở Hà Lan

Bảo Châu |

Thông tin về các công nhân Hà Lan dường như bị nhiễm COVID-19 từ chồn đang được Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

WHO lên tiếng về nghi vấn lây lan COVID-19 từ chồn sang người ở Hà Lan

Bảo Châu |

Thông tin về các công nhân Hà Lan dường như bị nhiễm COVID-19 từ chồn đang được Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.