Hạ cảnh báo chống dịch COVID-19, thủ đô Trung Quốc dần mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dần mở cửa trở lại sau khi cảnh báo chống dịch COVID-19 được hạ từ mức 2 xuống mức 3 kể từ 20.7.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, từ 20.7, Bắc Kinh đã hạ mức phản ứng khẩn cấp đối với COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 3 (thang phản ứng 4 cấp) sau một đợt bùng dịch từ chợ Tân Phát Địa đã tấn công thành phố vào tháng trước.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng trong 2 tuần qua. Động thái trên đồng nghĩa với việc cho phép tập hợp khoảng 500 người và thận trọng mở cửa trở lại các cơ sở công cộng bao gồm công viên, phòng tập thể dục, thư viện và bảo tàng.

Cụ thể, các cơ sở công cộng được phép mở cửa trở lại sẽ phải giới hạn số lượng khách xuống còn một nửa mức tối đa, trong khi các cuộc triển lãm, sự kiện thể thao và rạp chiếu phim sẽ dần dần khôi phục hoạt động với các biện pháp giới hạn khách ghé thăm tương tự, sau khi được đánh giá tình hình, tuyên bố của giới chức nêu rõ.

Zhou Weimin, quan chức văn phòng du lịch của thành phố, cho biết, thủ đô đã có dấu hiệu hồi sinh ngành du lịch sau khi quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát được công bố. 

"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều mối quan tâm hơn với Bắc Kinh sau khi công bố hạ mức phản ứng khẩn cấp. Các tìm kiếm trực tuyến về vé máy bay, khách sạn và các danh lam thắng cảnh đã tăng đột biến", ông Zhou nói nhưng nhấn mạnh thêm rằng, khách du lịch từ các vùng khác của Trung Quốc vẫn không nên đến thủ đô - một điểm nóng về du lịch trong kỳ nghỉ hè và cần tự bảo vệ mình khi đi du lịch.

Trong khi đó, Gao Xiaojun, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Bắc Kinh cho biết trong cuộc họp báo hôm 20.7, giới chức sẽ tiếp tục kiểm tra du khách và mã số sức khỏe, đồng thời, người sử dụng lao động nên tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nhân viên.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, hơn 100 bệnh nhân vẫn đang nằm viện sau một đợt bùng dịch từ 11.6 - khiến hơn 300 người mắc COVID-19 ở Bắc Kinh. Trong khi Bắc Kinh nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của đợt dịch gần đây - chợ Tân Phát Địa, thủ phủ khu tự trị Tân Cương - Urumqi - vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dịch COVID-19 tái bùng phát.

Sau 149 ngày không có ca nhiễm mới, Urumqi đã trở thành "chiến trường" mới nhất trong việc chống dịch tại Trung Quốc với gần 100 trường hợp mắc mới, bao gồm 50 trường hợp không có triệu chứng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở thủ phủ Tân Cương Trung Quốc

Hải Anh |

Hai quận ở thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đặt trong tình trạng có nguy cơ cao về COVID-19.

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở thủ phủ Tân Cương Trung Quốc

Hải Anh |

Hai quận ở thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đặt trong tình trạng có nguy cơ cao về COVID-19.

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.