GSK, Sanofi cung cấp 200 triệu liều cho kế hoạch vaccine COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Các nhà sản xuất GSK và Sanofi có kế hoạch cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho kế hoạch phân bổ vaccine do GAVI và WHO đồng dẫn dắt.

Reuters đưa tin, các nhà sản xuất dược phẩm Sanofi SA của Pháp và GlaxoSmithKline (GSK) của Anh hôm 28.10 cho biết, đã kí một bản tuyên bố với Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu (GAVI), với nội dung sẽ cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 toàn cầu - còn được gọi là COVAX.

COVAX đặt mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 trên khắp thế giới vào cuối năm 2021 với hơn 180 quốc gia đã tham gia kế hoạch.

Mỹ và Anh đang đi đầu trong việc gấp rút thực hiện các thỏa thuận với các nhà sản xuất thuốc để dự trữ nguồn cung cấp vaccine COVID-19, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

GSK và Sanofi hiện đã ký một thỏa thuận trị giá 2,1 tỉ USD với Mỹ để cung cấp hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19. Các công ty này cũng có giao dịch với Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.

Các kết quả đầu tiên từ nghiên cứu vaccine giai đoạn giữa của Sanofi-GSK dự kiến ​​sẽ có vào đầu tháng 12.2020 và các công ty này cũng có kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt theo quy định vào năm 2021. Ứng cử viên vaccine của Sanofi-GSK sử dụng công nghệ dựa trên protein tái tổ hợp tương tự công nghệ tạo ra một trong những vaccine cúm mùa của Sanofi. Vaccine COVID-19 này sẽ được kết hợp với một hoạt chất để tăng cường hiệu quả hoạt động.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thông qua dự luật cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Phương Linh |

Chính phủ Nhật Bản hôm 27.10 đã thông qua dự luật thanh toán chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả người dân.

Bước ngoặt đáng mừng về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

HỒNG HẠNH |

Công ty dược phẩm AstraZeneca cho biết, vaccine COVID-19 tạo ra phản ứng miễn dịch ở cả người trẻ và già, và ít có phản ứng phụ ở người cao tuổi.

Bộ trưởng Y tế Đức công bố thời điểm có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức dự kiến ​​sẽ có vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021 để tiêm chủng cho người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhật Bản thông qua dự luật cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Phương Linh |

Chính phủ Nhật Bản hôm 27.10 đã thông qua dự luật thanh toán chi phí tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả người dân.

Bước ngoặt đáng mừng về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

HỒNG HẠNH |

Công ty dược phẩm AstraZeneca cho biết, vaccine COVID-19 tạo ra phản ứng miễn dịch ở cả người trẻ và già, và ít có phản ứng phụ ở người cao tuổi.

Bộ trưởng Y tế Đức công bố thời điểm có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức dự kiến ​​sẽ có vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021 để tiêm chủng cho người dân.