Greta Thunberg lại nói về biến đổi khí hậu

Trần Quốc Việt (Theo AP) |

Cô gái Thụy Điển 17 tuổi cho rằng COVID-19 dạy chúng ta cách nghĩ về những gì khẩn cấp.

Mùa thu năm ngoái, trong quá trình chuẩn bị bước ra trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Greta Thunberg thấy Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới Thủ tướng Đức Angela Merkel xếp hàng chờ đến lượt nói chuyện và chụp hình với cô.

“Bà Jacinda Ardern - Thủ tướng New Zealand, cũng nối hàng nhưng không thành bởi đến giờ sự kiện bắt đầu”, Thunberg nhớ lại.

Ký ức khó tin đó với một thiếu niên là cách Thunberg mở đầu một cuộc nói chuyện dài 75 phút mới lên sóng ngày 20.6 trên sóng phát thanh Thụy Điển với trọng tâm về biến đổi khí hậu.

Trong cuộc nói chuyện, Thunberg vừa trích dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính thế giới chỉ có thể thải CO2 với mức độ hiện tại trong vòng 7 năm rưỡi nữa. Nếu tiếp tục lâu hơn thế, mục tiêu mà các nước cam kết trong Thỏa thuận Paris về Khí hậu - giữ cho trái đất nóng lên dưới 1,5 độ C trong thế kỷ này - sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi. 

“Các bạn nhớ Olympic London, "Gangnam Style" hay phim "Hunger Games" phần đầu tiên chứ? Đó là những thứ của 7 hay 8 năm về trước, khoảng thời gian chúng ta đang đề cập đấy” -  nhà hoạt động môi trường chia sẻ với khán giả của kênh phát thanh P1 Thụy Điển.

Để dự hội nghị của Liên Hợp Quốc năm ngoái, thay vì đi máy bay, Thunberg đã dành hàng tháng đi tàu hỏa, tàu thủy rồi ôtô điện từ Thụy Điển sang Mỹ nhằm hạn chế khí thải. Chuyến đi được cựu Thống đốc bang California, Mỹ Arnold Schwarzenegger, tài trợ.

“Người ta muốn cái gì đó dễ hiểu, nhìn thấy được. Họ muốn tôi ngây thơ, tức giận, trẻ con, muốn tôi thể hiện cảm xúc. Chúng bán được những cú click chuột” - Thunberg nói.

Nhiều người phê bình cô gái 17 tuổi chỉ biết nói về thảm họa. Nhưng Thunberg chỉ ra rằng thông điệp của cô là hy vọng, không phải tuyệt vọng.

“Có những dấu hiệu để thay đổi, để tỉnh thức" - cô nói. Nhà hoạt động môi trường dẫn chứng về các phong trào "Me too" hay "Black Lives Matter" (Người da đen đáng sống)... đồng thời cho rằng thế giới đã vượt qua "điểm bùng phát xã hội" để tiếp tục phớt lờ những hiện tượng đó.

Trong cuộc nói chuyện, nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển cũng nói về đại dịch COVID-19. “Thảm kịch Corona không tốt đẹp gì về lâu dài cho khí hậu, trừ một điều nó giúp ích: Đó là việc chúng ta nhìn nhận và đối phó với tình huống khẩn cấp ra sao. Với Corona, chúng ta đột nhiên hành động” - Greta Thunberg nói.

Trần Quốc Việt (Theo AP)
TIN LIÊN QUAN

Hàng triệu người Mỹ tham gia kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ nô lệ

Lê Thanh Hà |

Hàng triệu người Mỹ đã xuống đường vào hôm 19.6 để kỷ niệm Juneteenth - ngày chấm dứt chế độ nô lệ, với các cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc và các cuộc biểu tình ôn hòa.

Greta Thunberg được Time vinh danh là Nhân vật của năm 2019

Hải Anh |

Nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg được tạp chí uy tín Time vinh danh là Nhân vật của năm 2019.

Từ bài phát biểu chấn động thế giới của Greta Thunberg

LÊ THANH PHONG |

“Các ngài đã đánh cắp giấc mơ và tuổi thơ của tôi bằng những ngôn từ sáo rỗng, nhưng tôi vẫn là một trong những người may mắn".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng triệu người Mỹ tham gia kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ nô lệ

Lê Thanh Hà |

Hàng triệu người Mỹ đã xuống đường vào hôm 19.6 để kỷ niệm Juneteenth - ngày chấm dứt chế độ nô lệ, với các cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc và các cuộc biểu tình ôn hòa.

Greta Thunberg được Time vinh danh là Nhân vật của năm 2019

Hải Anh |

Nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg được tạp chí uy tín Time vinh danh là Nhân vật của năm 2019.

Từ bài phát biểu chấn động thế giới của Greta Thunberg

LÊ THANH PHONG |

“Các ngài đã đánh cắp giấc mơ và tuổi thơ của tôi bằng những ngôn từ sáo rỗng, nhưng tôi vẫn là một trong những người may mắn".