Google phản đòn, dọa gỡ công cụ tìm kiếm khỏi Australia

Song Minh |

Google dọa sẽ gỡ bỏ công cụ tìm kiếm của mình khỏi Australia nếu nước này bắt gã khổng lồ công nghệ chia sẻ tiền bản quyền với các bên sản xuất tin tức.

BBC cho hay, Australia đang đưa ra dự thảo luật mang tính bước ngoặt nhằm bắt Google, Facebook và có thể là các công ty công nghệ khác trả tiền cho các hãng thông tấn cho nội dung tin tức của họ.

Nhưng những gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã “phản đòn”, lập luận rằng, các luật này phiền hà và sẽ gây thiệt hại đến việc tiếp cận dịch vụ cục bộ.

Ngày 22.1, Google đã nói trước một phiên điều trần của Thượng viện rằng, luật này "không thể triển khai được".

Bà Mel Silva - Giám đốc điều hành của Google Australia - nói: "Nếu dự thảo này trở thành luật, nó sẽ không cho chúng tôi lựa chọn thực sự nào khác ngoài việc ngừng cung cấp chức năng Google tìm kiếm ở Australia".

"Chúng tôi không thấy có đường hướng nào, với những rủi ro về mặt tài chính và vận hành, để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ ở Australia" - giám đốc Mel Silva nói.

Các chính trị gia Australia dự kiến ​​sẽ thảo luận về luật tại quốc hội trong năm nay.

Google Tìm kiếm là công cụ tìm kiếm có tầm chi phối ở Australia và đã được chính phủ mô tả là một tiện ích gần như thiết yếu với ít cạnh tranh trên thị trường.

Chính phủ Australia lập luận rằng, vì các gã khổng lồ công nghệ có được khách hàng từ những người muốn đọc tin tức, các gã khổng lồ công nghệ nên trả cho các tòa soạn một số tiền "tương xứng" cho hoạt động báo chí của họ.

Lời đe dọa loại bỏ sản phẩm bậc nhất của Google là điều nghiêm trọng nhất với công ty này, trong một cuộc tranh luận đang được theo dõi sát sao trên toàn cầu và trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh luận về việc chỉnh đốn quyền lực của các công ty công nghệ lớn.

Bà Silva cho rằng, luật sẽ đặt ra "một tiền lệ không thể bảo vệ được đối với hoạt động của chúng tôi" và không phù hợp với sự chia sẻ thông tin tự do trên mạng hoặc "cách thức mà mạng Internet vận hành".

Tuần trước, sau khi tin tức xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương, Google xác nhận rằng, họ đã chặn các trang tin của Australia trong kết quả tìm kiếm của khoảng 1% người dùng ở khu vực. Gã khổng lồ cho biết, đây là một thí nghiệm để kiểm tra giá trị của các dịch vụ tin tức của Australia.

Năm ngoái, Facebook cũng đã đe dọa sẽ chặn người dùng ở Australia chia sẻ các tin tức trên nền tảng của mình nếu luật được thông qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên Google thành lập công đoàn, leo thang căng thẳng với quản lý

Thanh Hà |

Nhân viên của Google và công ty mẹ Alphabet đã thông báo thành lập công đoàn vào thứ Hai (4.1), leo thang nhiều năm đối đầu giữa người lao động và ban quản lý của ông lớn Internet.

Hàng loạt dịch vụ của Google đột tử trên toàn cầu

TR.N |

Gmail, Google Drive, Youtube cùng hàng loạt dịch vụ, ứng dụng của Google bất ngờ không thể truy cập được.

Google đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các hãng tin toàn cầu

Thanh Hà |

Google có kế hoạch chi 1 tỉ USD để hợp tác với các hãng tin trên toàn cầu về tin tức trong vòng 3 năm tới.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Nhân viên Google thành lập công đoàn, leo thang căng thẳng với quản lý

Thanh Hà |

Nhân viên của Google và công ty mẹ Alphabet đã thông báo thành lập công đoàn vào thứ Hai (4.1), leo thang nhiều năm đối đầu giữa người lao động và ban quản lý của ông lớn Internet.

Hàng loạt dịch vụ của Google đột tử trên toàn cầu

TR.N |

Gmail, Google Drive, Youtube cùng hàng loạt dịch vụ, ứng dụng của Google bất ngờ không thể truy cập được.

Google đầu tư 1 tỉ USD hợp tác với các hãng tin toàn cầu

Thanh Hà |

Google có kế hoạch chi 1 tỉ USD để hợp tác với các hãng tin trên toàn cầu về tin tức trong vòng 3 năm tới.