Google khuyến nghị nhân viên làm việc tại nhà ngừa dịch COVID-19

Bảo Châu |

Công ty mẹ của Google, Alphabet, khuyến nghị tất cả các nhân viên ở Bắc Mỹ làm việc tại nhà cho đến ngày 10.4 để tránh dịch bệnh COVID-19.

Hãng tin CNN trích email thông báo hôm 10.3 từ Chris Rackow - Phó Chủ tịch an ninh toàn cầu của Google cho biết: "Vì lý do hết sức thận trọng và để bảo vệ công ty Alphabet cùng toàn cộng đồng, chúng tôi khuyên các bạn nên làm việc tại nhà nếu vị trí của bạn cho phép”.

Nhiều công ty đã yêu cầu các nhân viên ở một số thành phố làm việc tại nhà hoặc thử nghiệm các biện pháp làm việc tại nhà trên quy mô lớn, Google cũng là một trong những công ty đầu tiên yêu cầu nhân viên trên toàn lục địa làm như vậy.

Cuối tuần trước, Google, Amazon, Microsoft và Facebook đều đã bắt đầu khuyến khích nhân viên ở thành phố Seattle làm việc tại nhà khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng ở bang Washington, Mỹ.

Kể từ lúc đó, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng ở Mỹ, với hơn 900 ca bệnh và gần 30 ca tử vong được xác nhận trên toàn quốc.

Nhiều trường học và trường đại học chuyển sang các lớp học trực tuyến. Số lượng các sự kiện lớn đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại ngày càng tăng. Google cũng buộc phải hủy bỏ sự kiện lớn nhất trong năm của mình, hội nghị các nhà phát triển thường niên Google I/O, ban đầu được lên kế hoạch vào giữa tháng Năm.

Tất cả 11 văn phòng của Google ở ​​Mỹ và Canada đều chịu ảnh hưởng bởi chỉ thị mới về làm việc tại nhà, khu vực Vịnh San Francisco và các văn phòng ở New York đã nâng cấp từ trạng thái "tự nguyện" lên "khuyến nghị" làm việc tại nhà.

"Mục tiêu của các doanh nghiệp chuyển sang sắp xếp làm việc tại nhà là nhằm giảm đáng kể mật độ người và giảm rủi ro về sức khỏe tại văn phòng làm việc, đồng thời giảm gánh nặng cho nguồn lực y tế và cộng đồng địa phương, cho phép những người cần thiết được hỗ trợ nhanh chóng hơn”, theo nội dung thông báo qua email của Google.

Google cũng cho biết họ đang phát triển một quỹ để hỗ trợ tiền nghỉ ốm cho những nhân viên không làm việc toàn thời gian hiện không có trợ cấp và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"Google đang thành lập quỹ COVID-19 cho phép tất cả nhân viên và nhà cung cấp tạm thời của chúng tôi trên toàn cầu được nghỉ ốm nếu họ có các triệu chứng tiềm ẩn của COVID-19 hoặc không thể đi làm vì bị cách ly" công ty Google cho biết, đồng thời, "quỹ này có nghĩa là các nhân viên thuộc lực lượng lao động tăng thêm của chúng tôi sẽ được bồi thường cho giờ làm việc bình thường của họ nếu họ không thể đi làm vì những lý do này", CNN trích dẫn thông báo từ Google.

Michael Hernats, phát ngôn viên của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng, cho biết Giám đốc công nghệ của Mỹ - Michael Kratsios, sẽ gặp các đại diện từ các công ty công nghệ và các cơ quan liên bang vào ngày 11.3 để thảo luận về các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Google cùng với Facebook, Amazon, Apple, Microsoft và Twitter - dự kiến ​​sẽ tham dự, với nhiều đại diện khác ​sẽ tham gia hội nghị nhưng thông qua trực tuyến.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Mỹ tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế để đối phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có các bước đi lớn để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của dịch COVID-19 và sẽ trao đổi về cắt giảm thuế quỹ lương với các thượng nghị sĩ Cộng hòa vào ngày 10.3, theo Reuters.

Giám đốc điều hành Apple cho nhân viên toàn cầu làm việc tại nhà tuần này

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã đề xuất nhân viên tại hầu hết các văn phòng của hãng trên toàn cầu có thể làm việc tại nhà đồng thời gọi dịch do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra là "sự kiện chưa từng có" và là "thời khắc đầy thách thức".

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Mỹ tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế để đối phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có các bước đi lớn để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của dịch COVID-19 và sẽ trao đổi về cắt giảm thuế quỹ lương với các thượng nghị sĩ Cộng hòa vào ngày 10.3, theo Reuters.

Giám đốc điều hành Apple cho nhân viên toàn cầu làm việc tại nhà tuần này

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã đề xuất nhân viên tại hầu hết các văn phòng của hãng trên toàn cầu có thể làm việc tại nhà đồng thời gọi dịch do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra là "sự kiện chưa từng có" và là "thời khắc đầy thách thức".