Theo Google, ngày 29.2 chỉ xuất hiện theo chu kỳ 4 năm một lần để đảm bảo lịch phù hợp với chu kỳ chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời.
Đáng chú ý là phạm vi tiếp cận của hình động Doodle mừng ngày nhuận 29.2.2020 của Google là toàn cầu chứ không chỉ một vài quốc gia, vùng lãnh thổ ở một số khu vực như những Doodle trước đây.
Về ngày nhuận, theo History.com, cứ 4 năm một lần, chúng ta có thêm 1 ngày là ngày 29.2 - thường được gọi là ngày nhuận. Nói một cách đơn giản hơn, có 24 giờ được bổ sung vào lịch để đảm bảo lịch phù hợp với chuyển động của Trái đất xung quanh Mặt trời.
Trang tin này lý giải, lịch hiện đại có 365 ngày, nhưng thời gian thực tế để Trái đất quay quanh Mặt trời dài hơn một chút - khoảng 365,2421 ngày. Sự khác biệt dường như không đáng kể nhưng qua nhiều thập kỷ và thế kỷ, con số này cộng gộp lại là khá lớn. Do vậy, để đảm bảo tính nhất quán với một năm thiên văn thực sự, cần định kỳ thêm một ngày nữa - ngày nhuận - để bù lại và đồng bộ với chu kỳ chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời.
Sau ngày nhuận năm 2020, những năm gần nhất tiếp theo có ngày nhuận là 2024, 2028, 2032, 2036, 2040...