Google Doodle hôm nay vinh danh nữ thi sĩ trữ tình vĩ đại Else Schüler

Song Minh |

Google Doodle ngày 7.2 vinh danh Else Lasker-Schüler, nữ thi sĩ trữ tình vĩ đại người Đức gốc Do Thái.

Hình ảnh trên Google Doodle của họa sĩ Frankfurt Cynthia Kittler tưởng niệm nhà thơ và nghệ sĩ người Đức gốc Do Thái Else Lasker-Schüler, người được coi là một trong những nhà thơ tiếng Đức vĩ đại nhất.

Vào ngày này năm 1937, một tờ báo Thụy Sĩ đã xuất bản bài thơ nổi tiếng của bà, "Mein Blaues Klavier" (Phím dương cầm buồn của tôi). Hình ảnh phím đàn piano được nghệ sĩ của Google thiết kế đầy tinh tế trên lưng lạc đà cùng những hình ảnh về cuộc sống và công việc khác của nữ nhà thơ Else Lasker-Schüler.

Sinh ra ở thị trấn Elberfeld phía tây nước Đức vào ngày 11.2.1869, Lasker-Schüler được nuôi dưỡng trong một gia đình Do Thái nổi tiếng. Được mẹ dạy học, Lasker-Schüler được khuyến khích thử nghiệm và khám phá sở thích nghệ thuật của mình, và theo thời gian, bà bắt đầu phát triển tài năng của mình như một nhà thơ.

Năm 1894, Lasker-Schüler kết hôn với Jonathan Lasker và chuyển đến Berlin, nơi sau đó bà xuất bản những bài thơ đầu tiên. Bà trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật Berlin, có cơ hội gặp gỡ một số văn sĩ hàng đầu của thành phố trong các quán cà phê.

Trong Thế chiến thứ hai, Lasker-Schüler bị buộc phải chạy trốn khỏi quê nhà và cuối cùng định cư tại Jerusalem. Bà tiếp tục viết về vương quốc phương Đông của Hoàng tử Jussuf với những người hầu, các chiến binh và thành phố Thebes.

Cũng trong thời gian này, bà sáng tác những bài thơ nổi tiếng được công chúng đón nhận rộng rãi, trong đó có bài "Mein blaues Klavier" - Phím dương cầm buồn của tôi, được một tờ báo Thụy Sĩ xuất bản năm 1937.

Là một nhà thơ nổi tiếng, Lasker-Schüler đã tự khẳng định mình là một tiếng nói hàng đầu của Đức và là một cây viết nổi bật của tạp chí Der Sturm, nơi bà cộng tác với bút danh Herwarth Walden. Các tác phẩm thi ca của bà đưa người đọc đến với thế giới lãng mạn nhưng cô đơn, xuất phát từ chính cuộc đời với hai cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ và cuộc sống xa quê hương vì chiến tranh.

Để ghi nhận những đóng góp của bà, năm 1932 Lasker-Schüler đã nhận được giải thưởng Kleist, được coi là danh hiệu văn học cao nhất của Đức vào thời điểm đó.

Else Lasker-Schüler mất ngày 22.1.1945 tại Jerusalem.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nkosi Jonson là ai mà Google Doodle vinh danh ngày 4.2?

Ngọc Vân |

Google Doodle ngày 4.2 vinh danh cậu bé Nam Phi Nkosi Johnson, người đã dũng cảm vận động cho quyền bình đẳng của trẻ em bị AIDS.

Nhà khoa học Mary Somerville được Google Doodle vinh danh là ai?

Ngọc Vân |

Google Doodle ngày 2.2 vinh danh nhà khoa học Mary Somerville, người đã tạo cuộc cách mạng đột phá về hệ mặt trời.

Google Doodle tưởng nhớ minh tinh Hollywood người Mỹ gốc Hoa đầu tiên

Thanh Hà |

Anna May Wong, diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên trở thành ngôi sao điện ảnh ở Hollywood, đang được  Google Doodle tưởng nhớ nhân kỷ niệm 98 năm vai chính đầu tiên của bà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nkosi Jonson là ai mà Google Doodle vinh danh ngày 4.2?

Ngọc Vân |

Google Doodle ngày 4.2 vinh danh cậu bé Nam Phi Nkosi Johnson, người đã dũng cảm vận động cho quyền bình đẳng của trẻ em bị AIDS.

Nhà khoa học Mary Somerville được Google Doodle vinh danh là ai?

Ngọc Vân |

Google Doodle ngày 2.2 vinh danh nhà khoa học Mary Somerville, người đã tạo cuộc cách mạng đột phá về hệ mặt trời.

Google Doodle tưởng nhớ minh tinh Hollywood người Mỹ gốc Hoa đầu tiên

Thanh Hà |

Anna May Wong, diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên trở thành ngôi sao điện ảnh ở Hollywood, đang được  Google Doodle tưởng nhớ nhân kỷ niệm 98 năm vai chính đầu tiên của bà.