Giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Australia, trộm... nước hoành hành

Ngọc Vân |

Giữa nắng nóng và hạn hán đỉnh điểm ở Australia, cảnh sát đang truy lùng những tên trộm đã đánh cắp 300.000 lít nước.

Những tên trộm đã hút 300.000 lít nước từ hai bể chứa ở Evans Plains, bang New South Wales, cách Sydney khoảng tiếng, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 19.12.

Vụ trộm bị phát hiện vào ngày 15.12, nhưng việc lấy cắp nước có thể đã xảy ra trong hai tuần trước đó.

“Cảnh sát muốn nói chuyện với bất cứ ai nhìn thấy xe tải nước hoặc phương tiện được trang bị thiết bị có khả năng chở nước trong khu vực Evans Plains” - tuyên bố của cảnh sát cho hay.

Theo một phát ngôn viên cảnh sát, tình trạng hạn hán và thiếu nước kéo dài trên khắp các vùng hẻo lánh ở New South Wales có thể đã gây ra vụ trộm nước.

Cháy rừng hoành hành ở Australia. Ảnh: PA
Cháy rừng hoành hành ở Australia. Ảnh: PA

Australia là lục địa khô cằn nhất và vừa trải qua mùa xuân khô hạn nhất trong lịch sử ở miền nam, dự báo không có mưa đáng kể trong những tháng tới.

New South Wales là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán, một số thị trấn cạn kiệt nước, các trang trại gặp khủng hoảng và các chủ trang trại buộc phải bán gia súc.

Australia cũng đang phải hứng chịu những trận cháy rừng chưa từng có trên khắp những vùng đất rộng lớn bị khô hạn do hạn hán.

Tình trạng khẩn cấp kéo dài một tuần đã được ban bố tại bang New South Wales vì nhiệt độ cao có nguy cơ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng cháy rừng.

Australia đã chứng kiến nền nhiệt độ cao kỷ lục mọi thời đại bị phá vỡ hôm 18.12 khi nhiệt độ trung bình trên cả nước đạt 40,9 độ C.

Hơn 2.000 lính cứu hoả đang vật lộn với khoảng 100 đám cháy dữ dội. Khoảng 7,4 triệu mẫu đất đã bị cháy trong vài tháng qua. Ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 1.000 ngôi nhà bị ngọn lửa phá hủy.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Australia: Nắng nóng nướng chín cả tảng thịt lợn trong ô tô

Thanh Hà |

Một nam giới Australia đã nướng chín thịt lợn trong ô tô trong một ngày nắng nóng.

Hàng trăm trường học ở Australia buộc phải đóng cửa

DAO ÁNH (The Straits Times) |

Hàng trăm trường học ở phía đông nam Australia đã phải cho học sinh nghỉ học vào ngày 20.11. Nguyên nhân là do chính phủ lo ngại về nhiệt độ tăng cao và nguy cơ cháy rừng. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Australia: Nắng nóng nướng chín cả tảng thịt lợn trong ô tô

Thanh Hà |

Một nam giới Australia đã nướng chín thịt lợn trong ô tô trong một ngày nắng nóng.

Hàng trăm trường học ở Australia buộc phải đóng cửa

DAO ÁNH (The Straits Times) |

Hàng trăm trường học ở phía đông nam Australia đã phải cho học sinh nghỉ học vào ngày 20.11. Nguyên nhân là do chính phủ lo ngại về nhiệt độ tăng cao và nguy cơ cháy rừng.