Giữa lũ lụt tồi tệ, Trung Quốc oằn mình hứng nắng nóng hơn 40 độ C

Hải Anh |

Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo vàng cho cả mưa lớn và nắng nóng trong ngày 18.7.

Cảnh báo màu vàng mưa lớn ở Trung Quốc được cơ quan khí tượng nước này phát ngày 18.7 trong bối cảnh mưa liên tục hoành hành ở nhiều vùng của đất nước, Tân Hoa xã đưa tin.

Mưa lớn dự báo sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu và Vân Nam từ sáng 18.7 đến sáng 19.7, thông cáo trên website của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Một số khu vực kể trên sẽ chứng kiến lượng mưa hàng giờ tới 70mm. Mưa có thể kèm theo giông sét và gió mạnh, theo trung tâm.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng khuyến cáo giới chức các địa phương duy trì cảnh giác về nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm.

Cảnh báo màu vàng với nhiệt độ cao ở các khu vực phía nam của Trung Quốc và khu tự trị Tân Cương cũng được trung tâm phát lại trong ngày 18.7.

Nhiều vùng ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Tân Cương sẽ ghi nhận nhiệt độ cao, dao động từ 37 đến 39 độ C, thậm chí có nơi vượt quá 40 độ C trong ngày 18.7.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, giới chức có liên quan nên có phương án bảo vệ trước nguy cơ cháy nổ do quá tải điện.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là nguy cấp nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Trước đó, ngày 16.7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải ban bố cảnh báo vàng về nhiệt độ cao trong bối cảnh nước này đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chưa hết lũ lụt, thời tiết lại nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc vẫn đang hoành hành, Trung tâm Khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo thời tiết nắng nóng cấp độ 3 hôm 16.7.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc chưa hết lũ lụt, thời tiết lại nắng nóng gay gắt

Khánh Minh |

Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc vẫn đang hoành hành, Trung tâm Khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo thời tiết nắng nóng cấp độ 3 hôm 16.7.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.