Giữa khủng hoảng ngoại giao, ông Trump đề nghị gặp ông Putin ở Washington

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng gặp mặt tại Nhà Trắng trong một cuộc điện đàm hồi tháng trước, Nhà Trắng xác nhận hôm 2.4.

"Như chính Tổng thống đã khẳng định vào ngày 20.3, vài giờ sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, cả hai đã thảo luận về một cuộc họp song phương trong "tương lai không xa" tại một số địa điểm tiềm năng, trong đó có Nhà Trắng", CNN dẫn lời Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah.

Thông tin Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng đưa ra sau khi Yuri Ushakov - một quan chức của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ "đã đề nghị tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Washington, tại Nhà Trắng".

"Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi hy vọng phía Mỹ sẽ không từ bỏ đề xuất của họ để thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh này",  quan chức Nga cho biết hôm 2.4.

Trong phần trả lời bằng văn bản gửi phóng viên Matthew Chance của CNN đề nghị xác nhận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Không. Chưa có nội dung cụ thể nào được nêu ra. Việc liên hệ về vấn đề này vẫn chưa bắt đầu".

Ngay sau cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin ngày 20.3, ông Donald Trump tuyên bố với báo giới rằng: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp Tổng thống Putin trong tương lai không xa".

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Nga chỉ tăng vọt trong hai tuần kể từ sau cuộc điện đàm. Ông Donald Trump trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc họ là các nhân viên tình báo để đáp trả cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc một cựu điệp viên người Nga ở Anh.

Nga đã trả đũa bằng động thái tương tự, trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg hồi tuần trước. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump dường như chưa sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng, ông Donald Trump phải lưu ý tới các đồng minh Châu Á trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Ông Donald Trump ra thêm tín hiệu Mỹ sẵn sàng rút khỏi Syria

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.3 tuyên bố đóng băng hơn 200 triệu USD cho các nỗ lực tái thiết ở Syria.

Nga vẫn để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Vladimir Putin giữa căng thẳng ngoại giao

Hà Liên |

Điện Kremlin hôm 28.3 cho biết, Mátxcơva vẫn để ngỏ khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bất chấp việc Washington trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Donald Trump dường như chưa sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng, ông Donald Trump phải lưu ý tới các đồng minh Châu Á trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Ông Donald Trump ra thêm tín hiệu Mỹ sẵn sàng rút khỏi Syria

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.3 tuyên bố đóng băng hơn 200 triệu USD cho các nỗ lực tái thiết ở Syria.

Nga vẫn để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Vladimir Putin giữa căng thẳng ngoại giao

Hà Liên |

Điện Kremlin hôm 28.3 cho biết, Mátxcơva vẫn để ngỏ khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bất chấp việc Washington trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.