Giữa căng thẳng INF, oanh tạc cơ Nga-Mỹ đồng loạt triển khai gần Na Uy

Thanh Hà |

Mỹ và Nga đã triển khai các máy bay ném bom hạt nhân trên biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi hai bên rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và việc NATO xây dựng lực lượng tại sườn đông của liên minh, gần biên giới Nga.

Lực lượng không quân Châu Âu của Mỹ ra thông cáo cho biết, 5 máy bay ném bom hạng nặng B52 đã bay trên biển Na Uy hôm thứ Năm (28.3) và các máy bay này tiếp tục hướng về Iceland.

"Trong các chuyến bay, 5 chiếc B-52 đã tham gia huấn luyện với máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy. Huấn luyện với các đồng minh NATO như Na Uy nhằm tăng cường năng lực và sự sẵn sàng của liên minh" - tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, các bản tin cho hay, trong tuần qua, các máy bay ném bom chiến lược của Nga, trong đó có Tu-160 và MiG-31 cũng đã triển khai lần thứ 2 bên ngoài không phận Na Uy. Các máy bay Nga  bay từ biển Barents qua biển Na Uy và tới biển Bắc, phía bắc vương quốc Anh.

Thiếu tá Elisabeth Q. Eikeland - phát ngôn viên báo chí của NATO, xác nhận sự hiện diện của các máy bay Nga.

"Chúng tôi giám sát máy bay bằng các phương tiện khác nhau như cảm biến, radar và máy bay" - bà nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên báo chí của NATO nhấn mạnh, việc 2 lần máy bay Nga xuất hiện bên ngoài Na Uy không phải là hoạt động gì bất thường.

Bà Elikeland cũng cho hay, các tiêm kích F-16 của Na Uy cũng xuất kích để nhận dạng các máy bay Nga hôm 28.3.

Trong diễn biến liên quan, không quân hoàng gia Anh (RAF) tuyên bố đã cho tiêm kích Typhoon xuất kích chặn 2 máy bay Nga tiếp cận không phận Anh.

Theo đó, các tiêm kích Typhoon được đều động từ căn cứ ở phía bắc Scotland vào trưa ngày 28.3 khi phát hiện 2 oanh tạc cơ tầm xa Tu-160 Blackjack.

RAF cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác NATO để theo dõi Tu-160 từ không phận quốc tế đồng thời tuyên bố đã ngăn chặn thành công các máy bay Nga trên biển Bắc.

RAF cũng xác nhận đây là lần thứ 2 trong tuần này, máy bay Nga hiện diện và các hoạt động quân sự của Nga đã được điều tra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Trung Quốc từ chối kêu gọi của Đức tham gia Hiệp ước INF Nga-Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước hạt nhân INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh, nói rằng hiệp ước sẽ áp đặt giới hạn không công bằng cho quân đội Trung Quốc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Khánh Minh |

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Trung Quốc từ chối kêu gọi của Đức tham gia Hiệp ước INF Nga-Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước hạt nhân INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh, nói rằng hiệp ước sẽ áp đặt giới hạn không công bằng cho quân đội Trung Quốc.