Giữa căng thẳng INF, Nga thử vũ khí laser siêu việt vượt trội Mỹ

Song Minh |

Nga vừa thử nghiệm vũ khí laser siêu việt mới của tương lai trong bối cảnh Mỹ dọa rút khỏi Hiệp ước INF.

Theo tờ Krasnaya Zvezda - cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp laser Peresvet đã được đưa vào thử nghiệm chiến đấu hôm 1.12.

Tờ báo cho biết, tổ hợp này ban đầu được bàn giao cho các đơn vị vào năm ngoái như một phần của chương trình trang bị vũ khí quốc gia, và các nhân sự đã được huấn luyện đặc biệt về vũ khí tại Học viện Vũ trụ Quân sự A.F.Mozhaysky ở St.Petersburg.

Không có nhiều thông tin về Peresvet, nhưng Nga mô tả đây là loại vũ khí tối tân, có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu chỉ trong 1 giây. Tổng thống Vladimir Putin đã công bố loại vũ khí siêu việt này cùng một số vũ khí mới trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm nay.

Trong thông điệp liên bang, ông Putin đi sâu vào chi tiết tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, máy bay không người lái dưới nước và tên lửa hành trình hạt nhân. Tuy nhiên ông Putin chỉ nói trước Quốc hội rằng đất nước "đã đạt được tiến bộ đáng kể về vũ khí laser, và vũ khí này không chỉ là một khái niệm hay kế hoạch nữa".

"Kể từ năm ngoái, quân đội của chúng ta đã được trang bị vũ khí laser. Tôi không muốn công bố thêm chi tiết. Chưa đến lúc. Nhưng các chuyên gia sẽ hiểu rằng với loại vũ khí này năng lực phòng thủ của Nga nhân lên gấp bội" - ông Putin nói.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video về hệ thống Peresvet. Trước khi những kết quả này được loan báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga lúc đó là ông Yuri Borisov - sau được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Nga vào tháng 5 - nói với tờ Krasnaya Zvezda rằng vũ khí laser "cho phép hạ gục tên lửa hoặc vệ tinh của đối phương cùng những mục tiêu khác trong vòng vài phần của giây".

Bộ Quốc phòng Nga công bố video tổ hợp laser Peresvet.

Ông Borisov nói với Interfax rằng các nhà khoa học Nga đã "đi trước" đối thủ cạnh tranh Mỹ về công nghệ vũ khí laser.

Hải quân Mỹ cũng đầu tư vào công nghệ laser, như phát triển vũ khí từ tàu chiến, được biết đến với cái tên XN-1 hay hệ thống vũ khí laser AN/SEQ-3. Lầu Năm Góc đang hợp tác với một số trường đại học để phát triển một số hệ thống laser khác.

Tin tức về vũ khí laser siêu việt của Nga xuất hiện trong bối cảnh Mỹ ra tối hậu thư với Nga, cho Mátxcơva 60 ngày để tuân thủ trở lại Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước INF này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Israel, Châu Âu nằm trọn trong tầm ngắm của vũ khí Nga đưa đến Syria

Ngọc Vân |

Hệ thống giám sát và phòng thủ hiện đại mà Nga trang bị cho Syria sẽ có thể theo dõi các hoạt động bay ở Israel, Saudi Arabia và Châu Âu.

Vũ khí mới chứng tỏ “sức nặng" Nga trên trường quốc tế

Hải Anh |

Những vũ khí mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong tháng 3 cho thấy Nga là một quốc gia "có sức nặng" - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov phát biểu hôm 26.9.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Israel, Châu Âu nằm trọn trong tầm ngắm của vũ khí Nga đưa đến Syria

Ngọc Vân |

Hệ thống giám sát và phòng thủ hiện đại mà Nga trang bị cho Syria sẽ có thể theo dõi các hoạt động bay ở Israel, Saudi Arabia và Châu Âu.

Vũ khí mới chứng tỏ “sức nặng" Nga trên trường quốc tế

Hải Anh |

Những vũ khí mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong tháng 3 cho thấy Nga là một quốc gia "có sức nặng" - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov phát biểu hôm 26.9.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.