Giới tỉ phú Thái Lan chung tay chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chín tỉ phú Thái Lan đã "vào cuộc" hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này trước những tác động của dịch COVID-19.

Chín trong số những "ông trùm" giàu nhất Thái Lan đã tài trợ tiền cũng như cam kết các dự án lớn đóng góp cho công cuộc tái thiết nền kinh tế nước này trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, Straits Times đưa tin.

Một số tỉ phú Thái Lan đã chọn cách quyên góp tiền hỗ trợ dịch COVID-19. Người đứng đầu danh sách những người giàu Thái Lan trên tạp chí Forbes, Dhanin Chearavanont - chủ sở hữu tập đoàn Charoen Pokphand, một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc lớn nhất thế giới - đã quyên góp 21,55 triệu USD cho chính phủ; tỉ phú Chalerm Yoovidhya của hãng đồ uống tăng lực Red Bull đã quyên góp 9,3 triệu USD cho 1 tổ chức giúp đỡ cộng đồng.

Tương tự, tỉ phú Prasert Prasarttong-Osoth, chủ sở hữu của Dịch vụ y tế Bangkok Dusit (tập đoàn chăm sóc sức khỏe tư nhân lớn nhất Thái Lan) kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Bangkok Airways, cũng quyên góp 3,1 triệu USD cho Bộ Y tế Công cộng Thái Lan.

Bên cạnh đó, số khác đã chọn những cách tiếp cận khác nhau để giúp đỡ chính phủ và người dân. Trong đó, tỉ phú cafe Prayudh Mahagitsiri, chủ tịch tập đoàn PM, cam kết sẽ mua nông sản từ tỉnh Lamphun trong sáu tháng. Tỉ phú Petch Osathanugrah, CEO của tập đoàn nước tăng lực Osotspa, sẽ cung cấp 3,1 triệu USD để khởi động một dự án giúp những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngoài ra, tỉ phú Chuchat Petaumpai, chủ tịch của công ty cho vay Muangthai Capital, đã cam kết sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ dịch COVID-19; tỉ phú Keeree Kanjanapas, chủ tịch BTS Group Holdings - công ty xây dựng các đường sắt trên cao - đang chuẩn bị triển khai 1 dự án cứu trợ dịch; tỉ phú Chatchai Kaewbootta, CEO của công ty Srisawad Corp chuyên về vay trả góp, sẽ giúp giải quyết các vấn đề về các khoản vay nợ.

Một dự án trị giá 46,25 triệu USD nhằm hỗ trợ các lĩnh vực y tế, xã hội, chính sách cho thanh thiếu niên và ngành du lịch cũng sẽ được tỉ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha, CEO kiêm chủ tịch của công ty bán lẻ King Power triển khai. Động thái trên của các tỉ phú diễn ra nhằm hưởng ứng lời kêu của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. 

Trước đó, phát biểu trên truyền hình hôm 17.4, Thủ tướng Thái Lan cho biết những tỉ phú nước này có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế và độ giàu có của họ được tính theo tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, thủ tướng đã lên tiếng kêu gọi 20 người giàu nhất Thái Lan hỗ trợ đất nước trong thời điểm kinh tế và xã hội đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

Tính đến chiều 4.5, Thái Lan đã ghi nhận 2.987 ca mắc COVID-19, trong đó, 54 trường hợp tử vong và 2.740 bệnh nhân đã hồi phục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan ghi nhận số ca COVID-19 mới của ngày 21.4 thấp nhất trong 1 tháng

Bảo Châu |

Thái Lan ghi nhận 19 ca COVID-19 mới vào thứ ba ngày 21.4, mức tăng hằng ngày thấp nhất trong 1 tháng.

Thủ tướng Thái Lan đề nghị 20 người giàu nhất giúp đất nước qua khủng hoảng

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết sẽ trực tiếp kêu gọi 20 người giàu nhất Thái Lan hỗ trợ vượt qua khủng hoảng COVID-19.

Thái Lan nới lỏng hạn chế ở 2 tỉnh do giảm mạnh tốc độ nhiễm mới COVID-19

Phương Linh |

Hai tỉnh ở Thái Lan đang được nới lỏng từng phần các biện pháp hạn chế sau khi ghi nhận tỉ lệ mắc mới COVID-19 giảm mạnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Lan ghi nhận số ca COVID-19 mới của ngày 21.4 thấp nhất trong 1 tháng

Bảo Châu |

Thái Lan ghi nhận 19 ca COVID-19 mới vào thứ ba ngày 21.4, mức tăng hằng ngày thấp nhất trong 1 tháng.

Thủ tướng Thái Lan đề nghị 20 người giàu nhất giúp đất nước qua khủng hoảng

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết sẽ trực tiếp kêu gọi 20 người giàu nhất Thái Lan hỗ trợ vượt qua khủng hoảng COVID-19.

Thái Lan nới lỏng hạn chế ở 2 tỉnh do giảm mạnh tốc độ nhiễm mới COVID-19

Phương Linh |

Hai tỉnh ở Thái Lan đang được nới lỏng từng phần các biện pháp hạn chế sau khi ghi nhận tỉ lệ mắc mới COVID-19 giảm mạnh.