Giới thiên văn Trung Quốc bắt được tín hiệu bí ẩn từ thế giới khác

Song Minh |

Các nhà thiên văn học Trung Quốc đang bối rối trước một tín hiệu lạ do kính viễn vọng khổng lồ thu được từ một nguồn có thể cách trái đất 3 tỉ năm ánh sáng.

Tân Hoa xã cho hay, kính viễn vọng vô tuyến nhạy nhất và lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc là kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) đã bắt được xung vô tuyến nhanh (FRB) lặp đi lặp lại liên tục vào tuần trước.

Những tín hiệu không thể giải thích được này được cho là phát đi từ một "thế giới khác" cách xa trái đất khoảng 3 tỉ năm ánh sáng.

Lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2007, FRB cực kỳ hiếm gặp, chỉ chưa tới 100 lần được ghi nhận cho đến trước thời điểm tuần trước.

FRB thông thường chỉ xuất hiện một lần, kéo dài vài mili giây khiến chúng cực kỳ khó theo dõi. Điều kỳ lạ là FRB do kính viễn vọng Trung Quốc phát hiện đã được quan sát trước đây.

Tuy nhiên, từ ngày 30.8 đến ngày 3.9, FAST đã ghi nhận hơn 100 xung vô tuyến nhanh phát đi từ một nguồn FRB được các nhà khoa học đặt tên là FRB121201, được phát hiện lần đầu vào năm 2012 và lặp lại vào năm 2015.

Mặc dù chắc chắn là điều thú vị, nhưng chưa đủ thông tin về tín hiệu bí ẩn nên các nhà khoa học Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào - theo ông Zhang Xinxin, kỹ sư tại Đài quan sát thiên văn quốc gia Trung Quốc.

Mặc dù vậy, một số giả thuyết đã được loại trừ. Các nhà thiên văn học nói rằng chắc chắn tín hiệu bí ẩn không phải là kết quả của sự can thiệp từ máy bay hoặc vệ tinh. Cộng đồng khoa học vẫn chưa có đáp án về FRB và chúng đến từ đâu.

Được biết, kính thiên văn FAST nằm ở vùng núi của tỉnh Quý Châu, phía nam Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

Xem chiến đấu cơ Su-35 mới của Trung Quốc phóng tên lửa diệt mục tiêu

Thanh Hà |

Nga đã hoàn tất việc giao lô 5 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 cho Trung Quốc từ tháng 11.

Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”

Ngọc Vân |

Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ vào năm 2020 để thay thế ánh sáng đèn đường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

Xem chiến đấu cơ Su-35 mới của Trung Quốc phóng tên lửa diệt mục tiêu

Thanh Hà |

Nga đã hoàn tất việc giao lô 5 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 cho Trung Quốc từ tháng 11.

Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”

Ngọc Vân |

Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ vào năm 2020 để thay thế ánh sáng đèn đường.